Sử dụng động cơ điện giúp tăng hiệu quả kinh tế

Tại tỉnh Kon Tum người trồng cà phê đang bơm tưới nước chống hạn đợt 3 cho loại cây trồng này. Trước đây do việc bơm nước chủ yếu sử dụng động cơ diesel nên công việc rất vất vả nặng nhọc. Thế nhưng hiện nay nhờ điện lưới quốc gia bao phủ rộng khắp, động cơ điện đã giúp việc phun tưới trở nên đơn giản hơn, đồng thời tăng hiệu quả về kinh tế.

{keywords}
Kon Tum: Điện ra đồng giúp nhà nông chống hạn, đảm bảo năng suất. 

Đến thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum những ngày cao điểm người dân tưới nước đợt 3 cho cây cà phê ít nghe thấy tiếng nổ giòn vang của hàng hoạt hệ thống máy bơm chạy dầu Diesel.

Ông Nguyễn Đăng Lương, thôn trưởng cho biết, thôn có 212 hộ canh tác 257ha cà phê. Những năm gần đây nhờ mạng lưới điện mở rộng nên hầu hết người dân bỏ máy nổ chạy dầu Diesel sang sử dụng bơm điện. Một đợt tưới mỗi ha cà phê trung bình mất 2 ngày hai đêm.

Nếu dùng máy nổ chạy dầu tiền mua nhiên liệu mất 1,4 triệu đồng còn dùng bơm điện số tiền phải trả chỉ khoảng một nửa. Cùng với lợi ích về kinh tế, điều quan trọng hơn theo ông Nguyễn Đăng Lương là sử dụng bơm điện ít tốn công sức và thời gian canh trực, lại tránh được thiệt hại về máy móc lỡ có lơ là.

“Để khởi động máy nổ chạy dầu, tuổi trẻ còn quay được máy nổ chứ như tôi giờ không thể quay nổi. Dùng bằng điện thì phụ nữ, trẻ con cũng biết bấm nút. Nếu tưới máy nổ, lúc mình bỏ mình đi vắng 2-3 giờ gì đó nước hụt là cái máy của mình cháy, phải thay máy khác. Hiện nay dùng máy điện, có gì là tự nó tắt bảo đảm cho mình không bị thiệt hại gì về máy móc. Dùng điện bây giờ bà con rất sướng”, ông Lương phấn khởi nói.

Điện lực Kon Tum sẵn sàng đảm bảo cấp điện cho bà con

Để phát huy được lợi ích mà điện khí hóa nông thôn mang lại cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua chính quyền, ngành điện Kon Tum tập trung cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ thế nông thôn, mở rộng diện cấp điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Cụ thể như trong mùa khô năm nay, xác định phụ tải điện dùng trong bơm tưới cà phê chống hạn tăng hơn 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ngành điện Kon Tum đã chủ động, linh hoạt trong điều hành lưới điện đáp ứng đủ và kịp thời nguồn điện phục vụ nông dân bơm tưới cà phê.

“Công ty cũng đã dự báo phụ tải tưới tiêu từng khu vực theo từng Trạm biến áp để nâng công suất, hoán chuyển 57 máy biến áp. Công ty Điện lực Kon Tum sẵn sàng đảm bảo cấp điện cho bà con”, ông Phương cho biết thêm.

Ngọc Dũng