Lang Chánh đã chọn cách xây dựng NTM bắt đầu từ thôn, bản, dễ làm trước, khó làm sau. Nhờ đó, từ khi trung bình các xã chỉ đạt 3,1 tiêu chí, đến nay đã đạt 14,1 tiêu chí/xã, 2 xã đã về đích…

{keywords}
Lang Chánh xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản

Tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân

Theo ông Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Xuất phát điểm thấp, bởi vậy ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện, huyện Lang Chánh xác định, để xây dựng nông thôn mới đích thực, hiệu quả, bền vững, các địa phương trong huyện đã không chạy theo thành tích, phong trào, mà cái cốt yếu nhất là phải tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Người làm phong trào phải hiểu người dân muốn gì, cần gì chứ không áp đặt chủ trương, chính sách máy móc, gây lãng phí tiền của, công sức của nhân dân, thậm chí gây bất bình trong cộng đồng xã hội.

Huyện Lang Chánh cũng tiến hành rà soát để xây dựng tiêu chí phù hợp với thực tiễn địa phương, mặt khác cũng xử lý kiên quyết các sai phạm trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân đạt thành tích tốt...

Cùng với mục tiêu trên, có thể thấy, trong những năm qua, huyện Lang Chánh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn...

Đặt đích đến là tiêu chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu

Từ những giải pháp thiết thực, hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lang Chánh đã đạt được kết quả quan trọng. 

Trong năm 2020, có 14 thôn, bản đăng ký về đích nông thôn mới, cơ bản các thôn đăng ký về đích nông thôn mới đã đạt 10 tiêu chí trở lên. Hiện nay, huyện, xã và các thôn, bản đang tập trung nguồn lực để chỉ đạo và hỗ trợ các thôn bản hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và phấn đấu đến tháng 11 năm 2020 sẽ hoàn thiện 14 tiêu chí theo quy định của tỉnh. Ngoài ra, huyện đang phấn cuối năm 2020 bản Giàng Vìn, bản Năng Cát (xã Trí Nang) sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện các thôn, bản đã hoàn thành 8/14 tiêu chí, hiện đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Trong xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, điển hình như mô hình chăn nuôi dê, trâu, bò sinh sản ở xã Quang Hiến; mô hình trồng bí đỏ thương phẩm, sản xuất rau an toàn trái vụ ở xã Đồng Lương...

Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; trong triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo; đã phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Lang Chánh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; duy trì và nâng cao tiêu chí xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân/xã 15 tiêu chí; phấn đấu hoàn thành và đề nghị công nhận 1 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu...

Duy Khánh
Ảnh: Nguyễn Thảo