Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (06/5/1946 – 06/5/2021), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngành Thống kê đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò là cơ quan cung cấp thông tin thống kê phục vụ xây dựng cũng như giám sát, kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục đích của các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành nhằm ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ cán bộ công chức viên chức cống hiến cho ngành Thống kê qua các thời kỳ; đặc biệt là dịp để lan tỏa, tuyên truyền vai trò, vị thế của ngành Thống kê trong sự phát triển của đất nước cũng như khơi gợi niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, yêu Ngành, yêu Nghề của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành… như lời phát biểu chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng tại Hội thảo.

 

{keywords}
Ngành thông kê đang có nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành (06/5/1946 – 06/5/2021)

Trước đó, ngày 20/7/2020, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK đã ký Quyết định số 1185/ QĐ-TCTK về việc thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê. Theo đó, TCTK thành lập các tiểu ban: Nội dung; Tuyên truyền và Thi đua, Khen thưởng; Hậu cần.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Tiểu ban Hậu cần có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch về cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm; Tiểu ban Tuyên truyền và Thi đua, Khen thưởng có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo phát động phong trào thi đua, lập thành tích Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành; xây dựng và tuyên dương các điển hình tiên tiến, tổ chức công tác tuyên truyền…

Lê Hiền