Thay đổi nhận thức về sử dụng nguồn nước sạch

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) được giao quản lý, vận hành 7 công trình cấp nước tập trung, gồm: Gia Phố, huyện Hương Khê; Khánh Lộc, Thiên Lộc, huyện Can Lộc; Thạch Sơn, Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà; thị trấn Lộc Hà; Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Đi qua những ngày khó khăn khi vừa phải cải tổ lại mô hình công tác quản lý, vừa nâng cấp, cải tạo chất lượng cấp nước của từng công trình, đến nay, trung tâm đã có 19.000 khách hàng gắn bó, gấp 3 - 4 lần so với năm 2015.

Chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: “Nước sạch từ nhà máy cung cấp ổn định, công khai chất lượng theo định kỳ nên chúng tôi rất yên tâm. Bây giờ, giếng đào, bể nước mưa đều chỉ để dự phòng, mọi sinh hoạt trong gia đình đều dùng nước từ nhà máy”.

{keywords}
Mục tiêu rút ngắn thời gian đạt 100% người dân nông thôn Hà Tĩnh được sử dụng nước sạch.

Chẳng thể ngờ, mới chỉ cách đây dăm năm, suy nghĩ của người dân xã Tân Lộc đã tiến bộ nhiều đến thế. Trước đây, bà con thà chấp nhận dùng nước giếng khoan nhiễm phèn, khan hiếm nguồn nước vào mùa hạn, trong khi công trình cấp nước của địa phương lại bỏ hoang.

Mạng lưới cấp nước nông thôn còn mang trọng trách thay đổi nhận thức về sử dụng nguồn nước sạch ở khu vực nông thôn; làm cho người dân hiểu mục đích và nhu cầu cấp bách của việc sử dụng nước sạch. Từ đây, cuộc sống của người dân nông thôn được cải thiện, rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị và tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới bền vững.

Rút ngắn thời gian đạt 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh: “Đặt mục tiêu rút ngắn thời gian đạt 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, đơn vị đã xây dựng bộ máy quản lý, vận hành bài bản. Các tổ kỹ thuật được bố trí làm việc trực tiếp ở các nhà máy, truyền dữ liệu hàng ngày về đầu mối điều hành trung tâm. Quy trình này đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Đồng thời, xử lý kịp thời các sự cố vận hành, phục vụ ổn định trên toàn mạng lưới”.

Năm ngoái, mạng lưới cấp nước do trung tâm quản lý được nâng cấp và mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân các xã: Vượng Lộc, huyện Can Lộc; Thạch Tiến, Thạch Thanh huyện Thạch Hà; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà... Toàn tỉnh tăng thêm gần 20.000 người sử dụng nước sạch, đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 98,7% vào cuối năm 2019. Trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y tế đạt gần 50%.

Ngoài đảm bảo bền vững công trình, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh còn thường xuyên gắn chặt cùng giải pháp tuyên truyền và tập huấn các chương trình về nước sạch.

Nhận thức càng tăng cao chính là cách để Hà Tĩnh rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Đồng thời tạo ra giải pháp bảo vệ bền vững công trình và tài nguyên nước quốc gia.

Thúy Nga
Ảnh: Tuấn Anh