Tại vùng bãi bồi ven sông thuộc xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), từ nhiều năm nay, người dân nơi đây chỉ biết sản xuất hai loại cây trồng là lạc và ngô nhưng vụ đông xuân 2019-2020, bắt đầu chuyển sang trồng đậu tương giống VINASOY 02-NS.

{keywords}
Phấn khởi vì cây đậu tương giống mới cho thu nhập cao. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Tấn Lạc, nông dân ở thôn Đồng Miếu, xã Hành Tín Tây cho biết, đây là năm đầu tiên nông dân xã Hành Tín Tây trồng đậu tương giống mới nhưng kết quả rất khả quan. Cây đậu tương phát triển rất tốt, sai quả và cho năng suất cao. So trồng ngô và các loại cây trồng khác, cây đậu tương có hiệu quả kinh tế cao, công chăm sóc nhẹ nhàng hơn. “Tính ra, trồng đậu tương giống mới cho thu nhập cao hơn nhiều so trồng ngô”, ông Lạc chia sẻ.

Không chỉ ông Lạc mà nhiều nông dân ở xã Hành Tín Tây tham gia trồng đậu tương giống mới đều phấn khởi vì không những có thu nhập cao hơn so các loại cây trồng khác mà còn được cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng nên không còn lo cảnh “được mùa mất giá”.

Theo ông Nguyễn Thành Hải, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hành Tín Tây, sự liên kết giữa Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy với hợp tác xã và bà con nông dân bước đầu dần khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, phân tán ở nông hộ, sản xuất nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, giúp nông dân không còn cảnh phải loay hoay trong việc chọn lựa chuyển đổi cây trồng phù hợp.

“Điều quan trọng nhất là không những cung cấp giống mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mà doanh nghiệp còn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng, giá cao hơn giá thị trường, bảo đảm có lời nên nông dân rất yên tâm” ông Nguyễn Thành Hải thổ lộ.

Rõ ràng, sự liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân là tiền đề quan trọng để các địa phương trên cả nước mở rộng diện tích trồng đậu tương giống mới, góp phần tạo thu nhập cho nông dân.

Hoài Thanh