Chỉ từ 3 hội viên ban đầu, sau gần 1 năm phát triển, mô hình đan dây nhựa của chi hội phụ nữ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, TP Cần Thơ đã thu hút gần 20 chị em tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Thắng Lợi cho biết, đa phần hội viên phụ nữ sinh sống ở ấp là lao động phổ thông, ít ruộng vườn, làm thuê là chủ yếu. Ngoài những lao động đã làm công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp, số chị em còn lại một phần bận bịu con nhỏ, cha mẹ già hoặc phần khác là hội viên khá lớn tuổi, sức khỏe giảm sút. Những hội viên này rất cần có nghề làm thêm tại nhà để cải thiện thu nhập.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền Út, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ xuất phát từ nhu cầu thực tế của chị em là mong muốn có công việc làm thêm, tăng thu nhập, năm 2018 và 2019, Hội LHPN phường tổ chức 2 lớp nghề đan dây nhựa và thành lập Tổ Phụ nữ đan dây nhựa để giải quyết việc làm cho chị em sau học nghề.

Hiện nay, trung bình mỗi sản phẩm, chị em được trả thù lao 2.000 - 15.000 đồng. Nếu chịu khó, mỗi ngày các chị có thể làm được khoảng 20 giỏ nhỏ và 4 đến 5 giỏ lớn. Chị nào thạo nghề và có nhiều thời gian nhàn rỗi, có thể làm nhiều sản phẩm hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa: Lớp dạy nghề đan giỏ dây nhựa cho phụ nữ dân tộc Khmer.

Từ khi tham gia mô hình, nhiều chị em có cuộc sống ổn định hơn.

Chị Bé Thảo từng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú không chỉ tặng gia đình chị ngôi nhà Đại đoàn kết mà còn giới thiệu vợ chồng chị Thảo đi làm công nhân cho xí nghiệp thủy sản.

Không những vậy, chị Thảo còn được tham gia học nghề đan dây nhựa. Tranh thủ sau giờ làm việc ở công ty, chị lại dành thời gian. đan giỏ nhựa để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Công việc này giúp chị kiếm thêm mỗi tháng khoảng 1,2-1,5 triệu đồng; cộng với tiền lương công nhân hằng tháng khoảng 4,5 triệu đồng, cuộc sống bớt khó khăn rất nhiều. Cuối năm ngoái, gia đình chị Thảo đã được công nhận thoát nghèo.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả 2 câu lạc bộ làm vườn với 35 thành viên; 1 câu lạc bộ Phụ nữ tiểu thương với 22 thành viên; 2 Tổ Phụ nữ gia công may với 45 thành viên… Song song đó, Hội giới thiệu việc làm cho 208 lượt hội viên, con em hội viên.

Cùng với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thành lập các tổ hợp tác sản xuất, Hội còn tranh thủ các nguồn vốn vay, giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Năm ngoái, nguồn vốn huy động từ nhóm phụ nữ tiết kiệm của Hội được 28,5 triệu đồng, giải quyết cho 14 lượt chị vay; nguồn vốn thi đua Ái quốc có 455 thành viên, số tiền tiết kiệm là 17,9 triệu đồng, giải quyết cho 153 chị mượn. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú còn kết hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho 509 chị vay vốn, với số dư nợ hơn 15 tỉ đồng để đầu tư sản xuất.

Trong năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú tiếp tục duy trì các mô hình, hoạt động để hỗ trợ các chị em còn lại sớm vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Thanh Hùng
Ảnh: Đắc Vịnh