Mái ấm khuyến học đã được trao cho em Phan Thị Cẩm Tuyết (học sinh lớp 8A8 Trường THCS Trừ Văn Thố) tọa lạc tại phường 1, thị xã Cai Lậy có diện tích 5mx15m, nền xi măng, mái tôn, đòn tay sắt, vách tường với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em tài trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Ngoài ra, em Phan Thị Cẩm Tuyết còn được nhận rất nhiều quà tặng có ý nghĩa từ các cá nhân và tổ chức xã hội khác như: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam.

{keywords}
Tiền Giang: Bàn giao Mái ấm khuyến học cho học sinh nghèo

Cùng ngày, đoàn cũng tiến hành khảo sát 2 hoàn cảnh ở thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành để xét tặng Mái ấm Khuyến học.

Trước đó, dịp cuối tháng 7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang cũng đã tổ chức Chương trình Trao tặng xe đạp cho học sinh lớp 10 tại 3 trường: THCS-THPT Tân Thới (huyện Tân Phú Đông), THPT Gò Công Đông (huyện Gò Công Đông) và THPT Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây).

Tại mỗi điểm trường, chương trình trao tặng cho 10 học sinh lớp 10 có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện đi lại (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc). Kinh phí xe đạp là 45 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đóng góp.

Được biết trong năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng 15 Mái ấm khuyến học với tổng kinh phí là 600 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Diệu Bình
Ảnh: Văn Lệ