Trong các ngày 23-28/11, chuỗi sự kiện lớn nhất trong năm về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TPHCM sẽ diễn ra với tên gọi “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM 2020 – WHISE 2020, Ngày hội Khởi nghiệp Vùng – TECHFEST Vùng 2020 và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 - AI4VN 2020” (WHISE – TECHFEST – AI4VN 2020).

WHISE – TECHFEST – AI4VN 2020 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp tại nhiều địa điểm của TP HCM. Chủ đề chính là hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

{keywords}
 

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đây là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp cùng tổng kết hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cộng đồng trên địa bàn TP HCM nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các tỉnh lân cận nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng và quốc gia.

Chuỗi sự kiện cũng tập hợp và giới thiệu những mô hình khởi nghiệp thành công, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP HCM và cả nước; Thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ AI để đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và lợi ích cộng đồng cao.

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng WHISE-TECHFEST-AI4VN 2020 vẫn thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp/ tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Tại hơn 30 sự kiện xuyên suốt Tuần lễ, ước tính có hàng ngàn lượt người đăng ký tham dự.

Một số sự kiện tiêu biểu của Tuần lễ WHISE-TECHFEST-AI4VN 2020 là:

Ngày hội Khởi nghiệp Vùng – TECHFEST Vùng 2020 (ngày 24/11): Dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đây sẽ là nơi hội tụ các lãnh đạo địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp vùng phục hồi sau khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện này còn có các hội thảo và diễn đàn trao đổi chuyên đề về đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực mũi nhọn của kinh tế vùng Đông Nam Bộ, ứng dụng của KH&CN mới vào quản trị điều hành doanh nghiệp Việt Nam.

TECHFEST Vùng 2020 bao gồm 1 phiên tổng thể, 1 tọa đàm và 4 hội thảo chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về các chủ đề như: Chuyển đổi số, Đô thị thông minh, Giáo dục thông minh, Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ tài chính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ chuỗi khối,…

Ngoài ra, còn có triển lãm và giới thiệu sản phẩm KHCN, hoạt động kết nối kinh doanh và kết nối đầu tư sẽ được tổ chức nhằm mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sự kiện.

Tiếp đó, trong Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 – AI4VN 2020 (27-28/11) sẽ diễn ra các hoạt động như: Phiên khai mạc và toàn thể Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam với các bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp AI; 03 phiên Tọa đàm chuyên đề (xây dựng hệ sinh thái AI tại TP.HCM; đào tạo nguồn nhân lực AI; hệ thống cơ sở hạ tầng tính toán cho AI như máy tính hiệu năng cao, triển vọng máy tính lượng tử)…

V.v…

{keywords}
Hình ảnh tại WHISE 2019

Điểm nhấn được mong chờ

Đặc biệt, điểm nhấn được mong chờ của Tuần lễ năm nay là lễ tổng kết và trao giải cho 03 cuộc thi/giải thưởng uy tín được triển khai suốt năm 2020. Chuỗi sự kiện này diễn ra trong ngày 28/11, gồm: Lễ Chung kết & Trao giải Cuộc thi lập trình AI – Hackathon; Lễ Tổng kết Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của TP.HCM năm 2020 (HAI-2020) và Lễ Trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2020 (I-Star 2020).

HAI-2020 thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký tham dự. Tại vòng Chung kết, 3 dự án xuất sắc nhất sẽ được nhận 100.000.000 đồng/giải và 5 dự án đạt giải khuyến khích sẽ được nhận 50.000.000 đồng/giải.

Bên cạnh đó, các dự án có triển vọng sẽ được tham gia chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp SpeedUp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức với mức hỗ trợ tối đa lên đến 2 tỷ đồng/1 dự án.

Giải thưởng I-Star 2020: đây là năm thứ ba liên tiếp I-Star được tổ chức và tạo ra được uy tín lớn trong cộng đồng khởi nghiệp. Với hơn 300 hồ sơ dự thi trên nhiều lĩnh vực phong phú, nhiều sản phẩm tham dự của các nhóm startup gây được tiếng vang: Ứng dụng gọi xe Be; Công nghệ sử dụng máy bay không người lái để tìm diệt sâu bệnh trên cây trồng MiSmart; Vật liệu UNC làm từ rác thải Pando...

40 hồ sơ dự thi có lượt bình chọn cao nhất được Hội đồng giám khảo tiếp tục chấm và sẽ công bố kết quả cuối cùng vào ngày 28/11, với giải thưởng 50 triệu đồng/giải.

Cuộc thi lập trình AI – Hackathon 2020 được tổ chức online. Sau 3 tuần phát động, đã có 283 thí sinh đăng ký dự thi, được chia thành 36 đội. Các đội thắng cuộc có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 150 triệu đồng, trong đó giải nhất 3.000 AUD, đội thứ hai giành 2.000 AUD và đội thứ ba được 1.000 AUD. Giải thưởng "Tuần hoàn" sẽ nhận được 2.000 USD từ UNDP làm quỹ phát triển dự án.

Kim Anh