Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh gởi lời chúc mừng những thành công mà Vương quốc Campuchia đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đưa đời sống xã hội trở về bình thường mới.

{keywords}
 Vương quốc Campuchia kỷ niệm Ngày Độc Lập.

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh cũng đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Penh nói riêng đã có những bước phát triển vững chắc. Trong thời gian sắp tới, hai nước, hai thành phố vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục,...

“thành phố Hồ Chí Minh trân trọng những đóng góp quý báu mà Chính phủ Campuchia và Thủ đô Phnom Penh dành tặng cho Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh vừa qua; tin tưởng rằng những việc làm trên của hai nước đã minh chứng cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đang phát triển tích cực” - Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth bày tỏ cảm ơn chân thành về sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác phòng chống dịch bệnh của Campuchia vừa qua; khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau (24/6/1967 - 24/6/2022).

Hoài Linh