Đây là hoạt động nhằm đưa tri thức, khoa học kỹ thuật, phổ cập kiến thức khoa học công nghệ; trải nghiệm khoa học sáng tạo để phục vụ học sinh, thanh niên và người dân trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

{keywords}
 “Chuyến xe công nghệ” là một phòng học di động được trang bị một số phương tiện

Với khoang rộng 30m², “chuyến xe công nghệ” là một phòng học di động trang bị hệ thống máy tính kết nối internet; Hệ thống thiết bị kính VR (kính thực tế ảo) kèm các bài giảng kiến thức về khoa học; Thư viện sách về các lĩnh vực khoa học sáng tạo; Hệ thống bài giảng, kiến thức về các lĩnh vực.

Phòng học di động này được trang bị 15 bộ máy tính, 10 kính thực tế ảo, 4 bộ laptop, 4 bộ sân chơi la bàn… với công suất phục vụ khoảng 200 người.

Chuyến xe có sự đồng hành của các nhà khoa học, trí thức trẻ trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ, báo cáo, tập huấn trong chương trình.

Chuyến xe công nghệ sẽ triển khai các nội dung tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho học sinh, thanh niên, người dân như: hướng dẫn sử dụng Internet, smartphone cho người cao tuổi, người dân, thanh niên nông thôn; hướng dẫn sử dụng hệ thống dạy học, hội nghị trực tuyến; học lập trình dành cho học sinh.

Bên cạnh đó, chuyến xe cũng tổ chức các chương trình giáo dục STEM, trải nghiệm khoa học sáng tạo dành cho học sinh; tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tập huấn kỹ năng dành cho học sinh, thanh niên địa phương; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên, người dân, v.v...

Một hoạt động khác là tổ chức chương trình thư viện lưu động: cho mượn sách, đọc sách dành cho học sinh, thanh niên, người dân có nhu cầu trên địa bàn, tập huấn kỹ năng đọc sách dành cho học sinh, thanh niên, tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức về sách dành cho học sinh,…

Các đơn vị, địa phương có nhu cầu sẽ đăng ký về Ban tổ chức chương trình, Ban tổ chức sẽ di chuyển chuyến xe công nghệ đến địa phương đăng ký và hoạt động trong 1 tuần.

Minh Vy