Mới đây, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh đã có buổi báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về Kế hoạch giảm nghèo năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này dựa trên kết quả rà soát và đánh giá các nguyên nhân gây nghèo do Sở vừa thực hiện, từ đó nêu ra các giải pháp hỗ trợ cho người nghèo dựa theo từng nhóm nguyên nhân.

{keywords}
Theo rà soát, trong 3,22% hộ nghèo hiện nay, tương đương hơn 9.000 hộ nghèo trong toàn tỉnh Trà Vinh 

Cụ thể, theo rà soát, trong 3,22% hộ nghèo hiện nay, tương đương hơn 9.000 hộ nghèo trong toàn tỉnh Trà Vinh, có trên 3.000 hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất, trên 700 hộ thiếu việc làm, trên 3.000 hộ do lao động chính có nhiều thành viên sống phụ thuộc, nhiều thành viên trong hộ bệnh tật, ốm đau… Một số nguyên nhân khác là: làm ăn thất bại, thiếu nhà ở, thiếu đào tạo nghề, thiếu điều kiện tiếp cận thông tin, v.v…

Từ đó, Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh đưa ra 7 giải pháp hỗ trợ dựa trên các nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo. Trong đó bao gồm: giải pháp hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi cho 3.300 hộ nghèo sản xuất, mỗi hộ được vay 100 triệu đồng; Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 3.000 hộ với mức cho vay 40 triệu đồng mỗi hộ; hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 600 người từ học nghề cho đến ra nghề… Ngoài ra còn hỗ trợ giáo dục cho trẻ từ 5 - 15 tuổi được đi học, hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận nước sạch, hố xí hợp vệ sinh…

Tổng kinh phí thực hiện cho kế hoạch giảm nghèo chiều sâu này ước khoảng 222 tỷ đồng. Một số giải pháp được thực hiện trong năm 2020, riêng giải pháp hỗ trợ nhà ở dự kiến chia thành từng giai đoạn cho đến năm 2025 hoàn thành.

Vân Anh
Ảnh: Hoàng Giang