Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Điện Biên được giao làm 96 ngôi nhà tại xã Nà Bủng và Vàng Đán trên tổng số 615 ngôi nhà tại huyện Nậm Pồ theo chương trình làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Điện Biên thực hiện.

Do triển khai vào mùa mưa, địa bàn bị chia cắt, các hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà ở xa trung tâm nên việc san nền, vận chuyển nguyên, vật liệu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó việc đảm bảo hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhà cũng bị ảnh hưởng.

{keywords}
96 ngôi nhà tại xã Nà Bủng và Vàng Đán trên tổng số 615 ngôi nhà tại huyện Nậm Pồ theo chương trình làm nhà cho hộ nghèo đang được gấp rút thi công.

Song với quyết tâm để hộ nghèo có nhà ở theo kế hoạch đã đề ra, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Điện Biên huy động tối đa nhân lực giúp dân dựng nhà.

Hiện nay, các tổ công tác làm nhà đang tập trung triển khai tại xã Nà Bủng, theo hình thức cuốn chiếu, vị trí dễ làm trước, khó làm sau.

Tính đến ngày 2 tháng 8, lực lượng bộ đội biên phòng đã giúp người dân san gạt, bó, láng nền được hơn 29 ngôi nhà; trong đó, có 22 ngôi nhà đã được xây dựng và lắp đặt hoàn thiện.

Đại tá Lê Đức Nghĩa Phó Chính ủy bộ đội biên phòng Điện Biên chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chú trọng đến công tác dân vận, tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia giúp đỡ các hộ khó khăn; nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid - 19.

Dự kiện công trình làm nhà cho người nghèo sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.

Diệu Bình
Ảnh: Văn Lệ