Ngày 27/6, tại Khu di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

{keywords}

Trao giải thưởng các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”  

Sau lễ dâng hương là chuỗi hoạt động thực hiện công trình “Vườn hoa dâng Bác”; trưng bày và trao giải các tác phẩm cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”; khánh thành khu vui chơi cho thiếu nhi tại Trường tiểu học số 1 Phú Diên (xã Phú Diên, Phú Vang).

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia với những tác phẩm được đánh giá cao. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng và giấy chứng nhận dành cho 07 tác phẩm xuất sắc nhất (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích).

Trước đó, thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm hết sức ý nghĩa như: tổ chức sinh hoạt Đoàn trực tuyến với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về sự kiện lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức vệ sinh các điểm di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi tạo “lời cảm ơn” đồng loạt trong đoàn viên thanh niên…

Đây là những hoạt động thiết thực gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, tuyên truyền, vận động đông đảo thanh niên tham gia; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phượng Trần