Sáng nay (ngày 19/6P, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và phòng chống tội phạm ma túy cho 75 cán bộ, chiến sĩ khóa huấn luyện quân Dự bị động viên năm 2020 quận Ba Đình tổ chức tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

{keywords}
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và phòng chống tội phạm ma túy cho 75 cán bộ, chiến sĩ khóa huấn luyện quân Dự bị động viên năm 2020 quận Ba Đình tổ chức tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ quân Dự bị động viên quận Ba Đình được Trung tá Ngô Văn Xô - Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm trực tiếp giới thiệu về tình hình biển, đảo và phòng chống ma túy hiện nay; Trung tá Vũ Thái Anh - Chủ nhiệm Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát biển giới thiệu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Buổi tuyên truyền nhằm trang bị, củng cố kiến thức và hiểu biết về tình hình biển, đảo, phòng chống ma túy cũng như Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ quân Dự bị động viên quận Ba Đình hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát biển. Đây cũng là hoạt động luôn được Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển coi trọng, tổ chức thường xuyên, hiệu quả.

Bích Hạnh
Ảnh: Như Sỹ