Là chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa thành công tốt đẹp.

{keywords}
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Vùng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, làm tốt công tác tham mưu cho thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển xử lý các tình huống trên biển, theo đúng chủ trương, đối sách của Đảng, nhà nước ta, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên Vùng biển được phân công.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát duy trì, thực thi pháp luật trên biển, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về ma túy; bắt và xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại với số vụ và tài sản tịch thu bán đấu giá lớn. Bộ tư lệnh Vùng đã tổ chức 451 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ; tiến hành kiểm tra 385 lượt tàu, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 337 tàu với số tiền 7.243.439.540 đồng; tịch thu 9.908.657 lít dầu DO; 51.964m3 gỗ, 35.060 bao thuốc lá ngoại, 52.876 kg phân đạm Urê, 20 cá thể rùa, bán tài sản thu nộp ngân sách Nhà nước 109.188.272.574 đồng; khởi tố 05 vụ án hình sự; phối hợp triệt phá 10 vụ án về ma túy, bắt 25 đối tượng, thu giữ 31,50597 kg ma túy các loại. Đã cứu hộ, cứu nạn thành công 33 vụ/99 người và 12 phương tiện.

{keywords}
Lực lượng chức năng Vùng CSB 4 đang tiến hành kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bộ tư lệnh Vùng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 81,5% khá, giỏi. Đồng thời Đảng bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị; đổi mới phong trào thi đua Quyết thắng; thực hiện có hiệu quả Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sỹ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội xác định cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đồng thời tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Hồng Khanh
Ảnh: Xuân An