Phillipines đã thông báo những trường hợp nghi nhiễm vi rút Ebola đầu tiên ở nước này.

Theo cơ quan y tế Philippines, 7 công nhân mới trở về từ Sierra Leone có biểu hiện những triệu chứng giống nhiễm Ebola.

{keywords}

Hiện có hơn 1.300 trường hợp nghi mắc bệnh trên toàn thế giới. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho rằng có ít nguy cơ vi rút lan rộng vượt ra khỏi Tây Phi, tuy nhiên các nước ở ngoài khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang thực hiện những biện pháp thận trọng để ngăn ngừa bệnh lây lan.

Đây là vụ dịch lớn nhất kể từ khi Ebola xuất hiện lần đầu tiên ở châu Phi 40 năm trước. Cho đến nay đã có hơn 700 người chết ở Tây Phi do căn bệnh này.

Theo thông tin mới cập nhật thì 7 công nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút chết người này, truyền hình Philippines cho biết vào hôm thứ Hai.

Đây là những người nằm trong nhóm 15 công nhân mới về nước hồi đầu tháng từ Sierra Leone, một trong 4 nước châu Phi có số ca mắc Ebola cao nhất.

Các công nhân khác mới trở về từ Tây Phi không biểu hiện triệu chứng của vi rút Ebola.

Những nước khác có đông ca bệnh Ebola là Guinea, Liberia, và Mali.

Theo Dân trí