Chất lượng không khí ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã rơi vào tình trạng “xấu kỷ lục” trong những ngày cuối tuần vừa qua, khi mức ô nhiễm cao hơn từ 30 đến 45 lần mức độ an toàn khuyến nghị.

Thủ đô Bắc Kinh mù mịt trong lớp sương bụi dày đặc.

Những chiếc xe trên đường gần như không thể nhìn thấy nhau dù ở khoảng cách gần.

Bắc Kinh, nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người, đã bị bao phủ bởi một lớp sương bụi dày đặc từ hôm 11/1, làm giảm tầm nhìn và gây ách tắc giao thông.

Mọi người đã phải dùng nhiều cách để trách ô nhiễm khi ra ngoài đường.

Trung tâm kiểm tra chất lượng ô nhiễm của thành phố đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà khi tình trạng ô nhiễm đã lên tới mức kỷ lục.

Ô nhiễm môi trường là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế tại Trung Quốc.

Theo Tin tức