Nhà chức trách y tế Mỹ lần đầu tiên vừa chấp thuận cho một loại thuốc gây tranh cãi, nhằm chữa trị chứng ham muốn tình dục thấp ở phụ nữ được tung ra thị trường, nhưng kèm cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn như huyết áp thấp, mệt mỏi hay choáng ngất khi uống kèm với rượu cồn.

 

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, loại biệt dược mới được phê chuẩn là thuốc flibanserin, nhưng sẽ được bán trên thị trường với tên thương mại là Addyi. Các bệnh nhân chỉ có thể tiếp cận nó thông qua các chuyên gia y tế và nhà thuốc được cấp phép, do các vấn đề an toàn.

FDA trước đây đã 2 lần bác bỏ thuốc flibanserin. Quyết định phê chuẩn mới nhất của cơ quan này được đưa ra sau khi một hội đồng cố vấn kết luận hồi tháng 6 rằng, thuốc nên được cho phép tung ra thị trường cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm các bệnh nhân ý thức được đầy đủ các nguy cơ kèm theo.

Truyền thông đặt biệt danh cho loại thuốc mới là "Viagra cho nữ giới" hay "thuốc hồng", dù nó có cơ chế hoạt động không giống loại thuốc Viagra dùng để trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới, được phê chuẩn từ năm 1998.

Thuốc flibanserin cần được sử dụng hàng ngày. Không giống như viên thuốc xanh Viagra, vốn tác động tới lượng máu đổ dồn về cơ quan sinh dục, viên thuốc hồng flibanserin ảnh hưởng đến bộ não. Nó tương tự như một lớp biệt dược gọi chung là các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin (SSRI), gồm cả thuốc chống trầm cảm.

Giáo sư Stephen Stahl thuộc Đại học San Diego (California, Mỹ) giải thích: "Bộ não đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối nhu cầu tình dục của một phụ nữ. Một trong những căn nguyên khiến ham muốn tình dục thấp dai dẳng, tái lặp ở phái yếu bắt nguồn từ sự mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh trong bộ não. Flibanserin được tin là phát huy tác dụng thông qua điều chỉnh sự mất cân bằng này và cung cấp cho các vùng não cần thiết sự hòa trộn thích hợp hơn của các hóa chất não giúp khôi phục ham muốn tình dục".

Cụ thể là, flibanserin làm tăng dopamine và norepinephrine - hai chất dẫn truyền thần kinh chịu trách nhiệm về sự hưng phấn tình dục, trong khi làm giảm hàm lượng serotonin - chất liên quan đến việc ức chế và "chán ngấy" tình dục.

Flibanserin được bào chế riêng cho các phụ nữ tiền mãn kinh, những người phải khốn khổ vì suy giảm ham muốn "chuyện ấy" trầm trọng. Trong một nghiên cứu lâm sàng, những chị em dùng thuốc đã tăng thêm trung bình 1 lần quan hệ tình dục thỏa mãn so với các bạn đồng giới chỉ dùng giả dược.

Những người ủng hộ nói, điều này vô cùng có ý nghĩa. Song, những người chỉ trích lại cho rằng, lợi ích thuốc Flibanserin đem lại quá nhỏ bé so với các nguy cơ tiềm ẩn từ nó.

Tuấn Anh (Theo Reuters, Daily Mail)