Với máy in 3D này các phi hành gia có thể sản xuất ra các linh kiện thay thế và các vật dụng khác ngay lập tức trên vũ trụ.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị kế hoạch gửi một máy in 3D lên trạm không gian quốc tế (ISS) vào tháng 8/2014.

{keywords}
Các kỹ sư của Make In Space đang thử nghiệm thiết bị này. Ảnh Sky News.

Theo NASA, nếu kế hoạch trên thành công, thì đây là lần đầu tiên một máy in 3D sử dụng trong môi trường không trọng lực. Hiện NASA đang thực hiện thử nghiệm thiết bị này trong môi trường ngoài không gian.

Máy in 3D  này có kích thước chỉ bằng một lò vi sóng do công ty Make In Space chế tạo. Thiết bị này được làm bằng kim loại và được bao bọc bằng nhựa trong suốt để các phi hành gia có thể quan sát quá trình in 3D.

Thiết bị này có thể in từng lớp chất liệu như nhựa thành từng lớp chồng lên nhau và tạo ra các đồ vật thật.

Theo VOV