Một nghiên cứu mới cho thấy độ tuổi tử vong ở phụ nữ đang ở mức thấp nhất trong thập kỉ vừa qua, đặc biệt đối với những chị em béo phì, hút thuốc, trình độ học vấn thấp, không được chăm sóc sức khỏe tốt.

Thông tin được công bố trên tạp chí Health Affairs cho biết các nhà nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ tử vong ở 3140 đàn ông và phụ nữ trong khoảng thời gian 1992-1996 tới 2002-2006 tại Hoa Kì. Kết quả cho thấy tỉ lệ tử vong ở phụ nữ tăng lên 42,8% trong khi đó ở nam giới con số này chỉ là 3,4%.

Tỷ lệ tử vong sớm của chị em phụ nữ đang tăng cao hơn bao giờ hết.

Có rất nhiều nguyên nhân giải thích cho sự thật này nhưng hai lý do chính là trình độ học vấn và đói nghèo dẫn tới những thói quen xấu với các chị em như không được chăm sóc sức khỏe tốt, ăn uống vô tội vạ, hút thuốc,...

Kết quả nghiên cứu là hồi chuông thúc giục chính quyền Hoa Kì cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người nghèo đang vướng phải nhiều tranh cãi.

Ngọc Ánh (Theo EliteDaily)