Mặc dù đã bị rắn biển ngoạm nuốt chửng nửa thân dưới, nhưng lươn điện vẫn tìm mọi cách vùng vẫy hòng thoát thân. Nhờ khả năng phóng điện đặc biệt, lươn điện đã khiến rắn biển chết điếng vì các cú giật sấm sét và tẩu thoát thành công.


Lươn điện hay còn gọi là cá chình điện Nam Mỹ, có danh pháp khoa học là Electrophorus electricus. Chúng sinh trưởng tự nhiên ở phía bắc Nam Mỹ, chủ yếu quanh lưu vực sông Amazon và sông Orinoco Peru.

Lươn điện trưởng thành có thể dài 2,5m, nặng 20 kg.Ở hai bên sống lưng của chúng có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" bao gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.

Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, lươn điện có thể phóng một loạt từ 10 - 30 "cú điện" với điện thế lên tới 900 - 1.000V, để quật ngã và làm tê liệt đối thủ.

Ngoài ra, lươn điện còn có thể phát liên tục những xung động điện với điện thế thấp để định hướng và thăm dò môi trường trong những vùng nước đục hoặc tối tăm.

Tuấn Anh (Theo Weird News, Wikipedia)