UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đường Phạm Hồng Thái sẽ được đầu tư mới với chiều dài 288 m, rộng 30 m, tổng kinh phí 14 tỷ đồng.

Ngày 9/1, bà Phạm Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Quản lý đô thị (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, UBND TP vừa thẩm định xong báo cáo kỹ thuật và thiết kế xây dựng đường Phạm Hồng Thái mới.

Theo bà Thảo, dự toán đầu tư ban đầu là 17 tỷ, lấy từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho đoạn đường rộng 42 m, dài 287,93 m.

"Tuy nhiên, mới đây tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch, giảm quy mô, vốn đầu tư còn hơn 14 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 2,2 tỷ", bà Thảo nói.

Theo vị trưởng phòng, hiện BQL Dự án TP tổ chức đấu thầu và dự kiến tháng 2/2016 sẽ khởi công. Riêng đoạn đường Phạm Hồng Thái tiếp giáp từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Công Trứ có chiều rộng 18 m vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, trong quá trình xây dựng trụ sở HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đã thu hồi một phần đường Phạm Hồng Thái (thuộc tổ dân phố 5, phường Tự An, tiếp giáp với đường Lê Duẩn đi sâu vào trong dài hơn 93 m) nhằm mở rộng trụ sở.

Con đường này là nơi sinh sống, buôn bán của hàng trăm hộ dân.

Theo phản ánh của người dân, từ tháng 9/2014, đơn vị xây dựng rào chắn, bịt kín đoạn đầu đường Phạm Hồng Thái nối với Lê Duẩn kéo sâu vào trong gần 100 m để làm tường bao.

“Đường bị rào, người dân không thể đi lại, muốn ra đường Lê Duẩn phải chui tắt qua khu nghĩa địa gần đó, hoặc vòng qua các đường hẻm. Việc buôn bán kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thất thu do vắng khách”, một người dân bức xúc.

(Theo Zing)