- Nhiều năm nay, ngôi biệt thự rộng cả ngàn mét vuông tọa lạc tại địa chỉ 46 Hàng Bài - 49 Trần Hưng Đạo - một vị trí “đắc địa”, nhưng bị bỏ hoang hơn chục năm, sắp sụp đổ.

Ngôi biệt thự kiểu Pháp nằm trên một khu đất rộng hơn 1.000m2, vị trí đẹp với 2 mặt phố, có mặt chính nằm ở phố Hàng Bài, một mặt thuộc đường Trần Hưng Đạo. Nhìn từ bên ngoài, ngôi biệt thự đã bị bong tróc nham nhở, trên các bức tường rêu mốc, nghiêng ngả xuất hiện những vết nứt rộng. 

Đây vốn là trụ sở làm việc của một cơ quan nhà nước, sau đó đã đổi địa điểm. Gần đây nhất, một cửa hàng phong thủy đã thuê để kinh doanh, nhưng chỉ sau một thời gian cũng đóng cửa. 

Bên trong ngôi biệt thự, cảnh hoang tàn hiện ra rõ nét hơn với những mảng trần, mảng tường, sàn nhà bị thủng khá rộng, những chiếc cột chống bị nứt toác,...

Sau hơn một thập kỷ, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội không thống nhất nổi phương án cải tạo, phân chia sử dụng, cuối cùng biệt thự này được giao cho một công ty xây dựng nhà ở của TP để GPMB. 

Thời gian vừa qua, dư luận lên tiếng nhiều về việc ngôi biệt thự kiểu Pháp nằm ở vị trí tuyệt đẹp hai mặt phố Hàng Bài và Trần Hưng Đạo bị bỏ không nhiều năm. Tới nay, chúng vẫn án binh bất động. Số phận của ngôi biệt thự quý giá khiến những người quan tâm phải tiếc nuối, đau lòng. 

Một người dân sống gần đây chia sẻ, ngôi nhà này bỏ hoang đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn có một số hộ dân đang sử dụng một phần diện tích. Hiện công ty môi trường đang tận dụng mặt tiền làm chỗ để các thùng chứa rác, còn mặt phố Trần Hưng Đạo tận dụng làm bãi trông xe. 

{keywords}

Hơn 10 năm nay, ngôi biệt thự Pháp bị bỏ hoang khiến những người qua lại khu vực này không khỏi xót ruột.

{keywords}

Ngôi biệt thự trên có mặt chính nằm ở phố Hàng Bài, một mặt thuộc đường Trần Hưng Đạo. 

{keywords}
Ban công ngôi biệt thự này đang ngổn ngang các loại rác thải

{keywords}

 Ngôi biệt thự cũ đã bị xuống cấp nghiêm trọng

{keywords}
Công trình đang phủ rêu phong

{keywords}
Hiện trạng ngổn ngang, ẩm mốc của ngôi nhà

{keywords}

Sàn nhà bị thủng khá rộng, những chiếc cột chống bị nứt toác...

{keywords}

Gần đây nhất, ngôi nhà được sơn mới lại, trở thành điểm buôn bán của một nhà buôn đồ phong thủy

{keywords}
Cửa sổ ban không phủ rêu phong

{keywords}
Mái nhà đã hỏng dột nát, những người dân sống kề với nó luôn nơm nớp lo sợ trong những ngôi nhà tạm dột nát...

{keywords}
Công ty môi trường tận dụng làm địa điểm tập kết rác

{keywords}
Một phần diện tích vẫn có người dân ở

{keywords}
Đến nay nó vẫn nằm phơi nắng, phơi mưa và được tận dụng làm chỗ... trông xe của một số hộ dân.

{keywords}

 Biệt thự bị bỏ hoang khiến những người qua lại khu vực này không khỏi xót ruột. 

Duy Anh