Ông Nguyễn Đức Chi là Chánh văn phòng Bộ Tài chính. Ông Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, có trình độ thạc sỹ kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào đề nghị của Bộ tài chính tại tờ trình ngày 9/11/2015, của Bộ Nội vụ tại tờ trình ngày 24/12/2015. Ông Nguyễn Đức Chi là Chánh văn phòng Bộ Tài chính. Ông Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, có trình độ thạc sỹ kinh tế.

{keywords} 

SCIC được coi là Siêu tổng công ty Nhà nước với việc quản lý hàng trăm khoản vốn Nhà nước với tổng giá trị khoảng 17 nghìn tỷ đồng, giá thị trường gần 78 nghìn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SCIC ở vào khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Người tiền nhiệm ông Nguyễn Đức Chi là ông Trần Văn Hiếu - giữ ghế Chủ tịch HĐTV SCIC từ đầu tháng 8/2013.

Kể từ khi thành lập, vị trí Chủ tịch SCIC đều là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài Chính kiêm nhiệm, bắt đầu từ ông Vũ Văn Ninh đến ông Vương Đình Huệ, Lê Thị Băng Tâm, Đỗ Trung Tá,...

(Theo Chinhphu.vn)