Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 7 (âm lịch), hàng ngàn người trồng na từ các vùng thuộc huyện Chi Lăng, Hữu Lũng (Lạng Sơn)... nườm nượp mang na tập trung về chợ Đồng Bành, tạo nên một khu chợ na kéo dài hơn 1km bên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Chi Lăng.

{keywords}

Chợ na Đồng Bành tấp nập suốt sáng, được coi là chợ na lớn nhất miền Bắc.

{keywords}
{keywords}

Đến đây thường bắt gặp cảnh mỗi người gánh theo hai thúng nặng khoảng 40kg được thu hoạch quanh vùng mang ra chợ bán trong buổi sáng. Anh Hoàng Văn Điện ( xã Hoà Lạc, Hữu Lũng) vui tươi khi gánh thúng na mang ra chợ bán.

{keywords}

Giá na loại thường dao động khoảng từ 20.000-30.000 đồng/kg. Loại quả to đẹp có giá cao hơn, khoảng 40.000-50.000 đồng/kg.

{keywords}

Na được phân theo từng loại 1,2,3,4.

{keywords}

Mỗi ngày có hàng trăm xe tải kéo về mua hàng, rồi chở đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Trong ảnh là một xe tải chuẩn bị vận chuyển na về Thanh Hoá.

{keywords}

Na Đồng Bành được đóng vào các thùng xốp, lót giấy báo cẩn thận, rồi được vận chuyển. Trong đó na có chất lượng tốt vào loại nhất nhì đều được các thương lái Trung Quốc thu mua khá nhiều.

{keywords}

Những năm gần đây việc trồng na đã mang lại thu nhập ổn định cho bà con nơi đây. Anh Lương Văn Phú (Thị trấn Chi Lăng) cho biết mỗi mùa na mang lại cho anh thu nhập từ 20-25 triệu đồng.

{keywords}

Phút nghỉ ngơi của người nông dân sau chuỗi việc vất vả từ việc hái na, vận chuyển, đến mang xuống chợ bán.

{keywords}

Hoạt động thu mua na diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng nên chợ thường diễn ra vào buổi sáng trong ngày.

(Theo Dân Việt)