Một nhiếp ảnh gia của Anh đã có chuyến thăm 10 ngày ở Triều Tiên và tận thấy bên trong các tòa nhà ở Bình Nhưỡng.

Nhiếp ảnh gia, nhà kiến trúc và phê bình của tờ The Guardian (Anh) Oliver Wainwright đã có 10 ngày du lịch ở Triều Tiên. Ông đã đến thăm các tòa nhà trong tour du lịch, chụp rất nhiều hình ảnh bên trong. Các bức ảnh cho thấy, bên trong các tòa nhà đẹp, ấn tượng và nhiều màu sắc.

Trong chuyến đi, ông đã đến thăm khách sạn, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu...Wainwright đến Triều Tiên từ Bắc Kinh (Trung Quốc) thông qua công ty du lịch Koryo. Đây là công ty chuyên tổ chức dịch vụ tour đến Triều Tiên từ Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Theo Wainwright, bên ngoài một số tòa nhà cao tầng với màu sơn không bắt mắt nhưng bên trong lại có cách trang trí ấn tượng.

Hình ảnh bên trong các tòa nhà ấn tượng:

{keywords}

Khách sạn quốc tế Yanggakdo ở Bình Nhưỡng nơi chuyên dành cho khách nước ngoài ở khi đến Triều Tiên

{keywords}

Đại học Nhân dân ở Bình Nhưỡng

{keywords}

Sảnh khách sạn Changgwang Sun ở Triều Tiên

{keywords}

Hình ảnh bên trong tổ hợp chăm sóc sức khỏe và giải trí Changgwang ở Bình Nhưỡng

{keywords}

Bể bơi trong tổ hợp chăm sóc sức khỏe và giải trí Changgwang ở Bình Nhưỡng

{keywords}

Bên trong nhà hát kịch quốc gia Triều Tiên

{keywords}

Sân khấu ấn tượng và mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ

{keywords}

Hình ảnh một góc trong sân vận động 1/5

{keywords}

Câu lạc bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng

{keywords}

Viện kiến trúc Paektusan (Bình Nhưỡng)

 (Theo BI/VTC News)