Cụ thể, về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có ý kiến kết luận rõ về dự án đã đủ cơ sở pháp lý để Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời, làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án nhà ga T3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích khoảng 110.000 m2, mở rộng sân đỗ máy bay trên diện tích 4.760m2 và các hạng mục phụ trợ. Nhà ga có công suất 20 triệu khách/năm.

{keywords}
Phối cảnh tổng thể dự án nhà ga T3 của Vietstar từng kiến nghị được tham gia đầu tư

Tổng số vốn xây dựng nhà ga T3 ACV đề xuất là gần 11.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 37 tháng.

Theo Bộ KH-ĐT, trong bối cảnh quá tải trầm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, việc đầu tư xây dựng thêm nhà ga T3 công suất 20 triệu khách/năm là phù hợp với quy hoạch của TP.HCM để nâng tổng công suất của toàn cảng hàng không Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm.

Tuy nhiên, trong văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ được đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất của Công ty CP hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar) mới đây, theo tính toán, suất đầu tư mà Vietstar đưa ra bình quân chỉ 42 triệu đồng/m2, bằng một nửa so với mức 84,5 triệu đồng/m2 của ACV.

Ngọc Hà

Bỏ 11.000 tỷ xin xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hứa 3 năm xong

Bỏ 11.000 tỷ xin xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hứa 3 năm xong

Kết quả thẩm định Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, do ACV đầu tư bằng vốn góp 10.990 tỷ đồng xây dựng trong hơn 3 năm, vừa được Bộ trưởng KH-ĐT trình lên Thủ tướng Chính phủ.