Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Đặng Huỳnh Ức My hay Lê Thị Hoàng Yến - con gái "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản; Nguyễn Thái Nga - con gái Thứ trưởng Bộ Công Thương là những ái nữ xinh đẹp, tài năng và đang nắm giữ lượng cổ phiếu lớn tại các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái Chủ tịch CTCP Cơ điện lạnh REE

Sở hữu một gương mặt khả ái cùng với thành tích học tập nổi bật, con gái của bà Mai Thanh (Chủ tịch công ty cổ phần cơ điện lạnh - REE) - Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (sinh năm 1991) đã nhanh chóng trở thành cô gái được dư luận quan tâm.

Khi mới học lớp 10, Nhất Hạnh đã giành chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. 18 tuổi Nhất Hạnh đã có chứng chỉ IELTS thuộc top cao nhất Việt Nam. Đầu năm 2013, thời điểm Nhất Hạnh 22 tuổi cô đã bất ngờ tăng mạnh lượng cổ phiếu nắm giữ tại REE.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ của Nhất Hạnh tại REE là 3,16 triệu cổ phiếu, tương đương 1,29%.

Một năm sau đó, báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2015 cho thấy, Nhất Hạnh đang nắm giữ 3,56 triệu cổ phiếu tương đương 1,34%, với giá giao dịch ngày 26/11 là 25.700 đồng/cổ phiếu. Lý do tăng do cơ cấu đầu tư, như vậy tổng giá trị cổ phiếu mà Nhất Hạnh đang nắm giữ tại REE đạt 91 tỷ đồng.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh từng nắm giữ nhiều cổ phiếu STB tại Ngân hàng TMCP Sàn Gòn Thương Tín (Sacombank) và đã bán đi rất thành công hồi tháng 7/2011.

{keywords}

Từ trái qua: Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Nguyễn Thái Nga, Đặng Huỳnh Ức My, Lê Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thái Nga, con gái cựu Chủ tịch Điện Quang

Nguyễn Thái Nga, sinh năm 1984, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Northeastern (Mỹ), về nước công tác tại Công ty Bóng điện Điện Quang (DQC) từ đầu năm 2012. Đến tháng 4/2015, bà Nga được bầu là thành viên Hội đồng quản trị và chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc công ty từ ngày 20/11 vừa qua.

Trước khi có quyết định bổ nhiệm này, Nguyễn Thái Nga từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc, Phó giám đốc Xuất nhập khẩu, Giám đốc chi nhánh Hà Nội…

Hiện Nguyễn Thái Nga đang sở hữu khoảng 3,75 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 11,9% vốn điều lệ. Tính theo giá thị trường, tổng giá trị cổ phiếu đạt hơn 219 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Nga là con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty bóng đèn Điện Quang.

Giá cổ phiếu DQC ngày 26/11 là 57.500 đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt 619 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 133 tỷ đồng.

Đặng Huỳnh Ức My, con gái cựu Chủ tịch Sacombank

Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và bà Huỳnh Bích Ngọc, người được mệnh danh là "bà hoàng" ngành mía đường.

Trước tháng 5/2015, Đặng Huỳnh Ức My từng là Thành viên HĐQT CTCP Đường Biên Hòa (BHS). Tại báo cáo thường niên 2014-2015 của BHS cho thấy số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ của bà Ức My tại BHS là 3.048.644, số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đã lên tới 6.148.644, đạt tỷ lệ 9,76%.

Hiện tại, bà đang giữ vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC). TTC hiện đang mở rộng đầu tư đa lĩnh vực từ mía đường, du lịch, nông sản đến bất động sản, năng lượng với 23 công ty thành viên và đơn vị liên kết. Năm 2014 doanh nghiệp này đã đóng góp ngân sách gần 500 tỷ đồng.

Tại CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Đặng Huỳnh Ức My là Thành viên HĐQT. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 16/11 mới đây cho biết, Đặng Huỳnh Ức My có số lượng, tỷ lệ nắm giữ là 7,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,89%.

Lê Thị Hoàng Yến, con gái “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Lê Thị Hoàng Yến, Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh được, con gái ông Lê Thanh Thản được ví như "cánh tay phải" đắc lực của "đại gia điếu cày". Hoàng Yến đang được giao phó trách nhiệm quản lý hệ thống khách sạn Mường Thanh đồng thời đảm nhận, phụ trách việc hoàn thiện nội thất, bố trí phòng ốc, quản lý và vận hành khách sạn.

Chưa dừng lại, tại CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC), nơi gia đình ông Thản đang nắm giữ tổng cộng hơn 7 triệu cổ phiếu, Lê Thị Hoàng Yến, Thành viên HĐQT cũng nắm giữ 1.155.900 cổ phiếu.

Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của PDC cho biết, với số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ trên, Hoàng Yến chiếm 8% cổ phần PDC trong khi ông Lê Thanh Thản nắm giữ tới 3 triệu cổ phiếu, chiếm 20% cổ phần.

(Theo Bizlive)