Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2018 với kết quả không mấy khả quan dù đã bắt đầu cuộc “đại phẫu” mới với sự bắt tay cùng Trường Hải (Thaco) kể từ đầu tháng 8/2018.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm 2018, HAGL báo doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 1.042,8 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán lại tăng mạnh gần 29% khiến lợi nhuận gộp chỉ còn bằng hơn 47% của cùng kỳ năm 2017.

Dù có doanh thu tài chính tăng, tiết giảm được đáng kể chi phí tài chính, chi phí bán hàng song chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của HAGL lại tăng. Thu không đủ bù chi, tập đoàn bầu Đức tiếp tục báo lỗ thuận 195,2 tỷ đồng trong quý IV/2018. Con số này cải thiện không đáng kể so với mức lỗ thuần của quý IV/2017 là 204,8 tỷ đồng.

{keywords}
Bầu Đức vẫn chi hàng chục tỷ đồng cho Học viện Bóng đá HAGL-JMG bất chấp kinh doanh khó khăn

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của HAGL quý vừa rồi đó là ghi nhận phần lãi trong công ty liên kết với khoản lãi gần 27,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 24 tỷ đồng). Bên cạnh đó, khoản lỗ khác cũng giảm còn 149,2 tỷ đồng (giảm lỗ gần 64% so cùng kỳ).

Kết quả, HAGL báo lỗ trước thuế 344,4 tỷ đồng và lỗ sau thuế 378,2 tỷ đồng trong quý vừa qua. Lỗ thuộc về công ty mẹ 253,3 tỷ đồng. Dẫu vậy, con số lỗ cũng đã giảm được phân nửa so với cùng kỳ 2017.

Luỹ kế cả năm 2018, tập đoàn của bầu Đức đạt 5.392 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 11% so với 2017 song lợi nhuận kế toán trước thuế giảm gần 81% xuống chỉ còn 82,2 tỷ đồng và mức lãi sau thuế còn đạt 52,5 tỷ đồng, bằng 75% kết quả đạt được của năm 2017. Như vậy, HAGL vẫn chưa thể xoá được lỗ luỹ kế, vẫn còn khoảng 161,5 tỷ đồng lỗ luỹ kế tính đến 31/12/2018.

Năm 2018 ghi nhận tổng tài sản của HAGL bị sụt giảm hơn 4.770 tỷ đồng còn 48.291,5 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ sự giảm sút  của giá trị tài sản dài hạn, giảm hơn 6.016 tỷ đồng còn 38.230,9 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị tài sản ngắn hạn ghi nhận tăng 1.245,5 tỷ đồng, đạt 10.060,6 tỷ đồng.

{keywords}
Chi phí cho bóng đá của HAGL tăng lên trong năm 2018

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm 2018, bầu Đức vẫn chi tới 56,7 tỷ đồng cho Học viện bóng đá HAGL-JMG. Con số này trong năm 2017 là 53,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí phát triển vườn cây cao su và vườn cây hồ tiêu và nhà xưởng, văn phòng nông trường được thu hẹp. Tập đoàn này cũng không còn phải ghi nhận chi phí cho dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar và cho nhà máy thuỷ điện.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG đang có sự phục hồi nhẹ trong hai phiên cuối tháng 1. Trong phiên hôm qua (30/1), mã này tăng giá 1,42% lên 5.000 đồng và tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay.

(Theo Dân trí)