Sau một năm đầy biến động do tác động bởi dịch Covid-19, giá trị tài sản của các tỷ phú Việt Nam đều thay đổi mạnh. Nhiều cá nhân theo đó bị 'bốc hơi' hàng trăm triệu USD và văng khỏi top những người giàu nhất.
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau 10 năm. Số tài sản trên sàn chứng khoán của người đứng đầu 10 năm trước chỉ đủ xếp thứ 7 vào năm 2020.
Hiện, có một số ít tỷ phú Việt được Forbes và Bloomberg xếp hạng trong đó có những tên tuổi tầm cỡ Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Vũ Minh, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang…
Nắm trong tay hơn 10.700 tỷ đồng và sẽ đưa Bầu Thụy trở thành người giàu thứ 12 trên sàn chứng khoán. Cách đây 2 tháng, tài sản của Bầu Thụy chỉ trên dưới 1.000 tỷ đồng.
Từng lăn lộn, vùng vẫy dọc ngang thương trường tại nhiều lĩnh vực từ ngân hàng đến bất động sản, chứng khoán… ông Phạm Nhật Vinh mới đây đã bị khởi tố, truy nã, mất toàn bộ chức vụ ở Nguyễn Kim.
Từng là một trong những người giàu nhất châu Á, chỉ trong 5 năm, ông trùm bất động sản Hồng Kông Pan Sutong đã trở thành 'chúa chổm', bị siết nợ cả tòa nhà chọc trời để trả cho khoản vay hơn 1 tỷ USD.
Cuối thế kỷ 19, các thương nhân Pháp và Hoa kiều chia nhau kinh doanh mảng xây dựng và tiêu dùng, xuất khẩu gạo ở Hà Nội. Thế nhưng, có một 'bóng hồng' mà giới thương gia phải kiềng nể. Đó là bà Tư Hồng.