Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bà Thảo đề nghị chia theo tỷ lệ 5:5 cổ phần trong 7 công ty. Tại tòa, bà đề nghị được sở hữu 51%, ông Vũ 39% tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.
(Theo Zing)
0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
25/01/2021 15:51:41 (GMT +7)
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bà Thảo đề nghị chia theo tỷ lệ 5:5 cổ phần trong 7 công ty. Tại tòa, bà đề nghị được sở hữu 51%, ông Vũ 39% tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.
(Theo Zing)
Từ niềm đam mê với thiết kế nội thất, kiến trúc sư trẻ Ngô Văn Dũng nhanh nhạy nắm bắt thị trường, mở xưởng sản xuất Nội Thất Mộc Store phục vụ khách hàng nhiều tỉnh lân cận Hà Nội chỉ sau 2 năm gây dựng.
Lê Văn Nam (Lê Nam) hiện đang điều hành doanh nghiệp thiết bị dụng cụ phun xăm Lenamtattoosupply tại Hà Nội. Bên cạnh phát triển khách hàng trong nước, anh còn nỗ lực mang sản phẩm “xuất ngoại”.
Họ từng là cha đẻ, ông chủ của những doanh nghiệp lớn đầu ngành, song vì nhiều lý do họ buộc phải từ bỏ hay để mất những "đứa con" mà họ dành tâm huyết một đời gây dựng và gắn bó.
Là những đại gia khét tiếng với khối tài sản "khủng" nhưng những đại gia này lại có lối sống rất giản dị.
Công trình ấn tượng với kiến trúc mang nét phương Tây và nội thất sang trọng bên trong.
Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) là chương trình về kinh doanh khởi nghiệp hấp dẫn đối với giới trẻ trong mấy năm gần đây.
Sở hữu khối tài sản khủng khi tuổi đời còn khá trẻ, song các “cậu ấm, cô chiêu” của các đại gia Việt đã không làm hổ danh truyền thống kiếm tiền của gia đình.
Ông Phạm Anh Đức Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, Bầu Hiển hay tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là những tên tuổi gây chú ý trong tuần qua.
Coupang được ví như trang thương mại điện tử Amazon của Hàn Quốc. Khảo sát của công ty ghi nhận một nửa dân số Hàn Quốc đã tải ứng dụng của họ về điện thoại thông minh.
Một thời lừng lẫy vì giàu có và đào hoa nhưng cuối đời, ông Huy phải sống khổ sở và qua đời trong cô độc.
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Đức Long Gia Lai, Diêm Thống Nhất,… là những cái tên đáng chú ý tuần qua.
Bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Nước mặt Sông Đuống, tuy nhiên đã rời vị trí này sau một loạt lùm xùm khiến dư luận “nổi sóng”.
Từng nổi tiếng là những người kinh doanh thành đạt, lắm tiền nhiều của, cuộc sống của họ hiện tại khiến nhiều người bất ngờ.
Báo cáo của tổ chức từ thiện chống đói nghèo Oxfam cho thấy, 2.150 tỷ phú thế giới sở hữu nhiều tài sản hơn 4,6 tỷ người nghèo nhất thế giới.
Shark Liên không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực bảo hiểm mà bà còn nổi tiếng với những thông tin "thị phi", liên quan đến dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống do bà làm chủ đầu tư.
Đầu tháng 11/2019, thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và căn cứ giấy đăng ký kinh doanh, bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống.
Trần Bá Dương, Trần Đình Long Lê Viết Hải, Nguyễn Đức Tài,... là những doanh nhân bị dính với tin đồn. Những thông tin không chính xác này đã ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nhân Zhong Shanshan - có biệt danh "Cô lang" (Sói cô độc) - vượt qua Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 58,7 tỷ USD.
Chủ nhân của dự án đình đám Trung tâm hội nghị tiệc cưới Crystal Palace (TP. HCM) – Tập đoàn Khải Vy vừa bị BIDV chi nhánh Phú Tài tìm đơn vị thẩm định giá để đấu giá thu hồi nợ.
Là giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, anh Bùi Anh Dũng cho rằng, theo nghề này, điều đáng quý nhất không phải là vật chất giá trị mà cần một trái tim, một tấm lòng “vàng”.
HOẶC ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận