Trang Bloomberg ngày 10.3 đưa tin tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đã nộp hồ sơ dự thầu ban đầu cho chuỗi siêu thị bán lẻ Big C ở Việt Nam.

Theo Bloomberg cho biết hết hạn đăng ký đấu giá hệ thống Big C Việt Nam hôm 10.3, đã có ít nhất 3 tập đoàn gồm Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan) đã nộp đơn xin tham gia.

Tập đoàn Lotte là nhà thầu thứ 3 nộp hồ sơ dự thầu hệ thống Big C ở Việt Nam. Trước đó, Tập đoàn TCC Holding của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và Tập đoàn Cetral Group của gia đình Chirathivat là hai cái tên đầu tiên tuyên bố nộp đơn dự thầu hệ thống Big C Việt Nam.

{keywords} 

Tập đoàn Casino Group (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C Việt Nam hiện đang lên kế hoạch bán tài sản ở châu Á và Mỹ Latin để cắt giảm nợ. Hiện tập đoàn này đang phải đấu tranh để tăng trưởng trước bối cảnh chi tiêu tiêu dùng yếu. Tháng trước, Casino đã sang tay chuỗi siêu thị Big C Thái Lan cho cho tập đoàn TCC với giá 3,5 tỉ USD.

Big C hiện có mặt ở 20 tỉnh thành khắp cả nước với 33 trung tâm thương mại và đại siêu thị, phục vụ hơn 50 triệu lượt khách mua sắm mỗi năm. Khối tài sản hệ thống Big C ở Việt Nam có thể được định giá lên tới 800 triệu USD.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Lotte cho biết, Lotte rất hứng thú với thương vụ Big C Việt Nam. Tập đoàn này hiện đang quản lý nhiều lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam, bao gồm cả phân phối.

Năm ngoái, Lotte cho biết đang lên kế hoạch mở 60 siêu thị tại Việt Nam vào năm 2020. Hiện tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc cũng đang quản lý chuỗi thức ăn nhanh Lotteria, trung tâm mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Vào tháng 1 vừa qua, tập đoàn TCC của Thái Lan đã hoàn thành việc mua lại Metro Việt Nam với giá 655 triệu euro.

(Theo Motthegioi)