- Từ đầu năm 2015 đến nay, hạn hán, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất… đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng. Trong đó, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 5.465 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán).

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết tại Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo ông Hoàng Văn Thắng, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết và thiên nhiên từ đầu năm đến nay diễn biến bất thường và cực đoan. 

Ngay từ tháng 3 xảy ra mưa lũ lớn trái mùa tại 3 tỉnh miền Trung, đỉnh lũ một số sông đã lên đến mức báo động 3, rét hại bất thường ở Sapa, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng và kéo dài ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; hạn hán nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ; dông lốc đặc biệt lớn tại Hà Nội; mưa lịch sử về cường suất tại Sơn La sau bão số 1 và tại Quảng Ninh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.

{keywords}

Diễn biến bất thường của thiên tai trong 8 tháng đầu năm đã làm thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng

Trên khắp các vùng, miền cả nước đã xảy ra 78 trận mưa dông kéo kèm theo lốc và sét đánh, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long; xâm nhập mặn sớm hơn và vào sâu hơn so với cùng kỳ đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Diễn biến bất thường của thiên tai đã gây ra hậu quả tương đối nặng nề về người và tài sản.

Cụ thể, từ đầu năm 2015, hạn hán, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, sét đã làm 98 người chết, 18 người mất tích, 112 người bị thương (riêng mưa lũ ở Quảng Ninh từ ngày 26/7-6/8 đã làm 17 người chết); làm đổ sập, cuốn trôi mất 1.130 nhà, làm tốc mái, xiêu vẹo 13.692 nhà, làm ngập 15.073 nhà.

Ngoài ra, còn có hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do ngập úng, đồng thời còn làm chết hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm... Các công trình thủy lợi, đê điều, quốc lộ cũng bị hư hại nặng.

“Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 5.465 tỷ đồng, đó là chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán”, ông Thắng nói.

Tại Hội nghị , đại diện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh vừa qua gây ra thiệt hại nặng nề cho tập đoàn. Hiện, ước thiệt hại vật chất trực tiếp khoảng trên 1.200 tỷ đồng (riêng Công ty than Mông Dương khoảng 485 tỷ đồng); thiệt hại lớn nhất là khôi phục đường lò 450 tỷ đồng, sửa chữa thiết bị 250 tỷ đồng, bơm thoát nước 100 tỷ đồng, sửa chữa đường 50 tỷ, ngừng sản xuất và di chuyển dân cư 250 tỷ đồng, thiệt hại khác khoảng 100 tỷ đồng.

Nhận định về tình hình thiên tai các tháng cuối năm, ông Thắng cho hay, theo bản tin đặc biệt về El Nino của Trung tâm Dự báo Khí tương thủy văn Trung ương cảnh báo lượng nước trên sông, suối thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30-50%, khả năng xâm nhập mặn vùng Nam Bộ cao hơn, sớm hơn cùng kỳ so với mùa khô năm 2014/2015 và trung bình nhiều năm, đặc biết có thể xuất hiện nhiều tình huống thiên tai cực đoan.

Trong khi đó, mức nước các hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện ở mức thấp so với mức trung bình nhiều năm, đến nay mới chỉ đạt 20-50% dung tích thiết kế, thấp hơn 10-30% so với cùng kỳ năm 2014.

Bảo Hân