- Nợ xấu giảm mạnh, tín dụng tiếp tục tăng trưởng ổn định và tập trung vào khu vực sản xuất và công tác giám sát được tăng cường,... là các yếu tố giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến tăng trưởng tín dụng cao, 18-20% trong năm 2016.

Sáng 24/12, NHNN đã tổ chức họp báo tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Hồng, phó Thống đốc NHNN cho biết, trên cơ sở các chỉ tiêu tăng trưởng GDP, mức lạm phát mà Quốc hội đã thông qua, NHNN định hướng điều hành tăng trưởng tín dụng từ 18-20% trong năm 2016. Mức độ thực hiện sẽ dựa trên điều kiện thực tế.

Theo bà Hồng, trong quá khứ, tăng trưởng tín dụng có thời kỳ rất cao, trên 30% dẫn đến hệ lụy nợ xấu tăng. Hệ thống đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy cơ đổ vỡ vào 2011. Nhưng từ 2011 tới nay, tăng trưởng tín dụng đã được kiểm soát ở mức hợp lý với hàng loạt các giải pháp linh hoạt.

{keywords} 

Nợ xấu ở được đưa về mức thấp, dưới 3% tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, là cơ sở để NHNN điều hành chính sách tín dụng ổn định trong năm 2016.

Phó Thống đốc cho biết, đối với tín dụng cho BĐS và chứng khoán, NHNN sẽ theo dõi sát để chỉ đạo kịp thời để đảm bảo an toàn, hiệu quả; đồng thời hướng dòng vốn này công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế.

Về tỷ giá và thị trường ngoại hối, giai đoạn 2011-2015 là một điểm sáng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao và yếu tố giúp nâng cao xếp hạng Việt Nam. Trong điều hành, NHNN luôn định hướng nâng cao vị thế VND, kiểm soát ổn định tỷ giá. Lãi suất USD được điều chỉnh nhiều lần, 2010-2011 tới 5,5%, giảm dần cho tới 0% hiện nay. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp (cả năm 2015 là 0,6%) cũng nâng cao thị thế VND.

NHNN đã rất linh hoạt trong năm 2015. Cung cầu ngoại tệ vẫn tích cực (xuất siêu, FDI kiều hối..) nhưng trong năm 2015 tỷ giá vẫn phải điều chỉnh tăng 3% và biên độ nâng từ +/-1% lên +/-3%.

Chính vì vậy, NHNN đang hoàn thiện và tiến tới một cách thức điều hành tỷ giá linh hoạt hơn, nhằm giảm tác động tâm lý từ bên ngoài, giảm kỳ vọng găm giữ ngoại tệ, có thể gây ra khó khăn trong điều hành,...

Trên thực tế, cho dù tỷ giá đã tăng 3% nhưng cuối năm, tình hình vẫn khá căng thẳng. Các NH liên tục để USD ở mức giá kịch trần 22.547 đồng, còn trên thị trường tự do USD có lúc đã lên tới gần 23 ngàn đồng.

Trong năm 2015, theo NHNN, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 13,55% so với cuối năm 2014, huy động vốn tăng trưởng xấp xỉ 13,6%. Mặt bằng lãi suất thị trường tiếp tục giảm 0,2-0,5%/năm.

Cũng trong năm 2015, nội dung xử lý nợ xấu một trọng tâm của NHNN, là một điểm quan trọng trong tái cơ cấu hệ thống NH. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm, từ hồi 9/2012 khi Đề án phê duyệt ở mức tên 17% xuống còn 2,72% vào tháng 11.

M. Hà