Sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com được giới thiệu là đến từ Vương quốc Anh. Theo chào mời, người dùng chỉ đầu tư vài ngàn USD, mỗi ngày online vài tiếng đồng hồ là có thể thu được hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, sàn này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn người tham gia.

"Họ mời chào tôi tham gia mua cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Tôi đã đầu tư vào đó là 17.000 USD", người tham gia mô hình Rforex cho biết.

"Tôi đã đầu tư 12 tỷ đồng vào sàn này", một người tham gia mô hình Rforex khác cho hay.

{keywords}
Sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com được giới thiệu là đến từ Vương quốc Anh.

Việc tham gia vào sàn rất đơn giản, người tham gia chỉ cần tải ứng dụng MT5 và nộp tiền, sau đó sẽ được cấp quyền truy cập vào hệ thống sàn giao dịch. Người tham gia cũng không cần kiến thức về tài chính, vì bên sàn đã có sẵn đội ngũ chuyên gia hỗ trợ. Đầu tư là chắc thắng, nhận được lãi lên đến 30%/tháng.

"Chơi sẽ có lãi suất cao, nếu thua sẽ được hoàn vốn 90%", người tham gia mô hình Rforex chia sẻ.

Để phát triển hệ thống, Rforex cũng đưa ra chế độ hoa hồng cao, lên đến 15% nếu mời chào thêm được người tham gia mới, tức nếu người tham gia mới bỏ ra 1 tỷ đồng thì ngay lập tức môi giới sẽ được hưởng 150 triệu đồng.

{keywords}
 

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra Công an thành phố Hà Nội đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Sàn Rforex là một trong 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép đang được Bộ Công an điều tra. Nhóm đối tượng tự tạo ra sàn, kêu gọi hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

"Các đối tượng còn thuê máy chủ ở nước ngoài, cũng như sử dụng các dịch vụ để che giấu hành vi phạm tội của mình bằng cách sử dụng dịch vụ của các công ty công nghệ hàng đầu như Google Cloud, Cloudflare, Namechip…", Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, cho biết.

Cũng theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, sau khi hệ thống phát triển đến một mức nhất định,các đối tượng cầm đầu sàn Rforex đã đánh sập hệ thống và ôm tiền của những người tham gia biến mất.

(Theo VTV)