Người đàn ông may mắn này sống ở ngoại ô Detroit (bang Michigan, Mỹ).

Theo Hãng Xổ số Michigan, người đàn ông 57 tuổi trúng số một cách rất tình cờ. Khi đang lái xe trên đường, ông dừng tại một trạm xăng ở thành phố Eastpointe để bơm xe. Do cần tiền lẻ để trả nên người này quyết định mua một vé cào Lucky 7 trị giá 10 USD. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng ở trạm xăng đã đưa nhầm vé số cho người đàn ông.

{keywords}
 

“Tôi đã dừng lại ở trạm xăng để bơm lốp vì tôi cần tiền lẻ. Tôi yêu cầu mua một vé Lucky 7 trị giá 10 USD nhưng người bán hàng lại đưa cho tôi tờ vé 20 USD. Khi người bán hàng đề nghị đổi lại vé cho tôi, có gì đó bảo tôi nên giữ nó lại. Và tôi cảm thấy rất vui vì đã làm vậy", người đàn ông giấu tên cho biết.

Không ngờ, vé số này đã mang lại cho người đàn ông giải thưởng xổ số trị giá 2 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng).

Người đàn ông này quyết định nhận giải thưởng trong một lần. Vì vậy, ông sẽ nhận được khoản tiền 1,3 triệu USD (khoảng hơn 30 tỷ đồng) thay vì nhận thường niên giải thưởng trị giá 2 triệu USD.

Về kế hoạch với tiền trúng thưởng xổ số, người đàn ông cho hay sẽ dùng số tiền này để mua một ngôi nhà mới và số còn lại để gửi tiết kiệm.

Phương Anh (Theo CNN/AP)