Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra đối với Võ Văn Chiến (36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về việc mua vé số giả lừa đổi vé số trúng thật để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cho biết 8h sáng 5/7, Chiến chạy xe máy từ An Giang đến Tiền Giang tìm những người lớn tuổi mua vé số, sau đó lấy vé trúng số giả đổi lại để nhận tiền thừa.

{keywords}
Chiến bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Anh Minh. 

Tại xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành), Chiến gặp ông Chế Hoàng Hồng (59 tuổi) bán vé số dạo trên đường nên dừng xe máy hỏi mua. Chiến lựa 10 tờ vé số với số tiền phải trả là 100.000 đồng.

Người đàn ông này lấy 6 tờ vé số nói với ông Hồng là trúng giải tám và yêu cầu ông đổi thưởng, trả tiền thừa.

Ông Hồng cầm 6 tờ vé số trên kiểm tra, phát hiện vé giả nên tri hô người dân bắt giữ Chiến và báo cảnh sát.

Kiểm tra trên người Chiến, cảnh sát thu giữ 218 tờ vé số các loại, trong đó 160 tờ vé số nghi là giả, 4 điện thoại di động và 5,5 triệu đồng.

Chiến thừa nhận 160 tờ vé số là giả, mua trên mạng xã hội nhằm mục đích tìm người già hỏi mua vé số thật, sau đó đổi thưởng để nhận tiền thừa chiếm đoạt. 

Cảnh sát thông báo ai là nạn nhân của Chiến với thủ đoạn trên liên hệ đến số điện thoại 02733.831.289 để được hướng dẫn, cung cấp thông tin điều tra.

(Theo Zing)