Khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và sếp ngân hàng Techcombank cộng lại lên tới 50.000 tỷ

Trong năm 2020, tưởng chừng thị trường chứng khoán sẽ có một năm sụt giảm nặng nề khi dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thực tế năm 2020 lại là năm thành công với những nhà đầu tư chứng khoán.

Chỉ số VN-Index sau khi lập đáy vào tháng 3/2020 đã liên tục đi lên, nhờ Nhà nước có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2020, VN-Index vượt 1.100 điểm để chốt phiên cuối năm tại 1.103,87 điểm, còn HNX-Index tăng lên 203,12 điểm.

Thống kê cho thấy, trong Top 100 người giàu nhất năm 2020 có đến 40 đại diện là sếp ngân hàng và người nhà.

Dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Hiện tại, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, đồng thời là phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng HDBank. Khối tài sản chứng khoán của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện vào khoảng gần 26.700 tỷ đồng. Bà Thảo là người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank đứng vị trí thứ 4 với khối tài sản trên 23.000 tỷ đồng, tính theo giá cổ phiếu TCB và MSN thời điểm chốt năm 2020.

Loạt sếp ngân hàng và người nhà sở hữu khối tài sản khủng

{keywords}
Khối tài sản nghìn tỷ của sếp ngân hàng và người nhà.

Trong Top 20 người giàu chứng khoán Việt Nam, vợ ông Hùng Anh (bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ) và mẹ (Nguyễn Thị Thanh Tâm) cũng đều có tên trong Top những người giàu nhất, với vị trí lần lượt thứ 14 và 15, trong đó vợ ông Hùng Anh có tài sản 6.000 tỷ đồng còn bà Tâm có tài sản 5.500 tỷ đồng. Trong năm vừa qua, cả tổng cộng vợ và mẹ ông Hùng Anh đã tăng thêm khối tài sản được 3.000 tỷ đồng nhờ nắm giữ cổ phiếu MSB và TCB.

Chưa hết, con trai vợ chồng ông Hồ Hùng Anh là Hồ Anh Minh cũng có tên trong Top những người giàu nhất năm qua với tài sản 4.300 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ so với năm 2019.

Ngoài Techcombank, sếp VPBank và người nhà cũng thu hút sự chú ý của thị trường khi liên tục nằm trong Top 20 những người giàu nhất.

Trong đó Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng có tài sản hơn 3.950 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 tỷ trong năm qua và đang là người giàu thứ 18 trên thị trường.

Vợ Chủ tịch Ngô Chí Dũng là bà Hoàng Anh Minh và mẹ ông Ngô Chí Dũng là bà Vũ Thị Quyên cùng sở hữu khối tài sản trên 3.900 tỷ, đứng ở vị trí thứ 19 và 20 Top những người giàu sàn chứng khoán 2020. Trong năm qua, mỗi người đã tăng thêm tài sản được 63% giá trị so với năm 2019.

Nằm trong Top 50 có thể kể đến là Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy (sở hữu khối tài sản 2.059 tỷ đồng); Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ và ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT hiện đang "ôm" khối tài sản trên 1.900 tỷ đồng.

Ông Dương Công Minh của Sacombank, CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh hay như Phó Chủ tịch TpBank Đỗ Anh Tú cũng đều sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

(Theo Dân Việt)