Trong đó, nổi bật nhất là gia đình ông Hồ Hùng Anh và Ngô Chí Dũng.

Trên bảng xếp hạng những tỷ phú chứng khoán Việt, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, đang là người giàu thứ hai sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. 

{keywords}
Những ông chủ ngàn tỷ trong giới tài chính Việt.

Tại Techcombank, ông Hồ Hùng Anh chỉ sở hữu 39,30 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 01,12% vốn cổ phần tại ngân hàng này. Nhưng người thân của ông hiện đang là những cổ đông lớn của nhà băng này gồm:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hùng Anh) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ông Hùng Anh) mỗi người sở hữu 174,130 triệu cổ phiếu TCB; Hồ Anh Minh (con trai ông Hùng Anh) sở hữu 137,95 triệu cổ phiếu; và bà Nguyễn Hương Liên (em gái ông Hùng Anh) sở hữu 69,63 triệu cổ phiếu.

Tính chung, những thành viên nói trên thuộc gia đình ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu tổng cộng 595.160.995 cổ phiếu TCB. Nếu tính theo thị giá ngày 01/04, khối tài sản này có giá trị lên đến 15.206 tỷ đồng.

Không chỉ thế, vợ chồng ông Hồ Hùng Anh cũng đang là cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Masan (MSN) với tổng khối lượng hơn 179 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 15.782 tỷ đồng tính theo giá đóng của của MSN ngày 01/04.

Như vậy, nếu tính giá trị cổ phiếu TCB và MSN, khối tài sản do gia đình Chủ tịch ngân hàng Techcombank nắm giữ lên đến 30.989 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ USD.

Tại Techcombank, không thể không nhắc đến gia đình ông Nguyễn Cảnh Sơn, người đang nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch ngân hàng này, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP EuroWindow.

Chỉ tính riêng giá trị cổ phiếu TCB, ông Nguyễn Cảnh Sơn cùng vợ (bà Nguyễn Thị Phương Hoa) và con trai (Nguyễn Cảnh Sơn Tùng) đang nắm giữ 114,925 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 2.936 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VPBank mới thực sự là đế chế tạo ra những gia đình tỷ phú, đó là những cổ đông lớn, thành viên HĐQT. Nổi bật nhất là gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng và gia đình Phó Chủ tịch Bùi Hải Quân.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sinh năm 1968 và cũng trở về từ Đông Âu. Cá nhân ông Dũng đang sở hữu hơn 113,687 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,63% vốn cổ phần của ngân hàng. Vợ ông, bà Hoàng Anh Minh hiện sở hữu hơn 125 triệu cổ phiếu VPB, trong khi mẹ ông Dũng là bà Vũ Thị Quyên đang sở hữu hơn 120,70 triệu cổ phiếu.

Tính chung, 3 cá nhân trên thuộc gia đình Chủ tịch VPBank sở hữu hơn 359,40 triệu cổ phiếu của ngân hàng này, tương ứng giá trị 7.278 tỷ đồng.

{keywords}
Bộ ba quyền lực tại VPBank: Bùi Hải Quân, Ngô Chí Dũng, và Lô Bằng Giang.

Cộng sự của ông Dũng, Phó Chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân (sinh năm 1968, Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev – Ukraina) cùng vợ là bà Kim Ngọc Cẩm Ly cũng đang là những cổ đông lớn tại ngân hàng với hơn 165,225 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 3.346 tỷ đồng.

Đồng cấp với ông Quân, Phó Chủ tịch Lô Bằng Giang cùng người thân cũng đang là những người nắm giữ một lượng lớn cổ phần chi phối tại VPBank. Trong đó, ông Lô Bằng Giang (sinh năm 1972, Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hàng không Quốc gia Kiev - Ukraina) dù chỉ sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%, nhưng mẹ (bà Lý Thu Hà) và vợ ông (bà Nguyễn Thu Thủy), cùng chị gái (bà Lô Hải Yến Ngọc) đều đang sở hữu một lượng cổ phiếu “khủng” lên đến hơn 111 triệu cổ phiếu.

Tính chung, gia đình ông Lô Bằng Giang đang sở hữu hơn 114,36 triệu cổ phiếu VPB với trị giá hơn 2.315 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong số những gia đình quyền lực thuộc giới ngân hàng, không thể không nhắc đến gia đình ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VIB. Doanh nhân Đặng Khắc Vỹ sinh năm 1968, Kỹ sư Mỏ địa chất - Đại học Thăm dò địa chất Matxcova - Nga, cùng vợ (bà Trần Thị Thảo Hiền) và con trai (Đặng Quang Tuấn) hiện đang sở hữu 15% vốn của VIB.

Cụ thể, với hơn 117,50 triệu cổ phiếu VIB, gia đình ông Đặng Khắc Vỹ gồm 3 cá nhân nói trên đang có trong tay khối tài sản là cổ phiếu trị giá 2.256 tỷ đồng.

HĐQT VIB cũng có những cá nhân đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu với giá trị hàng trăm tỷ đồng, như ông Đặng Văn Sơn (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Đỗ Xuân Hoàng (thành viên HĐQT). Điểm chung của những đại gia tài chính nói trên đều là những người từng có thời gian học tập và làm việc tại các nước Đông Âu.

Ngân Giang