Hiện nay cả nước có khoảng 100 công ty bao gồm cả công ty đã đi vào hoạt động chính thức và một số công ty đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Điều đáng nói, Việt Nam hiện chưa có hành lang pháp lý đối với cho vay ngang hàng nên các công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường đăng ký là công ty tư vấn đầu tư, quan hệ cho vay vẫn được hiểu là quan hệ dân sự.

Cần nhận diện những biến tướng và các rủi ro từ hoạt động cho vay ngang hàng này như thế nào? Phóng viên ANTV có cuộc trao đổi cùng Trung tá Trần Minh Thông, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an xung quanh những vấn đề này:

(Theo ANTV)