Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết công ty đang có nhu cầu cần tuyển dụng 40 nhân sự để cử đi đào tạo nghề lái tàu tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

{keywords}
Tàu tuyến Nhổn-ga Hà Nội - Ảnh: MRB

Ngày 31-1-2020, công ty đã có thông báo tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề lái tàu điện, tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội. 

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị hồ sơ cũng như nộp hồ sơ của các ứng viên. Nay công ty thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh hình thức nộp hồ sơ: Từ ngày 16-3-2020 đến ngày 16-4-2020. Đối với ứng viên chưa đủ 22 tuổi (21 tuổi) phải làm lái phụ đến khi đủ 23 tuổi mới được thi sát hạch cấp Giấy phép lái tàu chính thức.

Nhân sự trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo nghề lái tàu điện theo kế hoạch của công ty, công ty đài thọ toàn bộ học phí, tiền ăn. Khi vận hành chính thức, nhân sự được hưởng các chế độ chính sách của doanh nghiệp nhà nước và thu nhập từ 13-15 triệu/tháng.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn-ga Hà Nội dài 12,5 km, bao gồm 8,5 km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4 km đi ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội. Dự án có 10 đoàn tàu hợp kim nhôm chế tạo tại Pháp theo tiêu chuẩn châu Âu.

Dự kiến tháng 7-2020, đoàn tàu đầu tiên (trong số 10 đoàn của dự án, được chế tạo tại Pháp) sẽ được đưa về dự án và chạy thử vào tháng 9-2020 và khai thác thương mại vào năm 2021.

Tổng mức đầu tư dự án hiện này trên 33.000 tỉ đồng sau nhiều lần được điều chỉnh.

(Theo NLĐ)