Dù không đưa ra mức thu nhập cụ thể, song con số trên tương đương với toàn bộ số tiền thuế được đóng bởi nhóm 90% người có thu nhập thấp nhất nước Mỹ. Tổng số thuế thất thu của chính phủ theo đó tăng lên tới 600 tỷ USD mỗi năm.

{keywords}
 

Thông tin trên được đưa ra ngay trong bối cảnh Quốc hội nước này đang cân nhắc rót thêm vốn cho Sở Thuế vụ trong vòng 10 năm nhằm chống hoạt động trốn thuế của giới nhà giàu.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, nếu đề xuất trên được thông qua, mức thuế Mỹ thu được sẽ tăng thêm 200 tỷ USD trong khoảng thời gian 2022-2031.

(Theo VTV)

Các đế chế ngân hàng nói gì về việc né thuế tại thiên đường thuế?

Các đế chế ngân hàng nói gì về việc né thuế tại thiên đường thuế?

Bất chấp các vụ bê bối về thuế trước đây, các ngân hàng lớn ở châu Âu vẫn tăng sự hiện diện tại các thiên đường thuế, thậm chí còn kiếm lợi nhuận "khủng" từ đây.