Cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc vừa thắt chặt các quy định đối với hoạt động cho vay trực tuyến trên các nền tảng công nghệ. Theo các nhà phân tích, động thái này có thể ảnh hưởng đến định giá của Tập đoàn Ant Goup của tỷ phú Jack Ma.

Theo những quy định mới vừa được Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) công bố cuối tuần qua, các nền tảng cho vay trực tuyến sẽ phải đóng góp 30% nguồn vốn cho các khoản vay mà họ cung cấp khi hợp tác với các ngân hàng.

CBIRC cũng sẽ giới hạn mức vốn mà các ngân hàng thương mại cam kết cho vay trực tuyến khi hợp tác với các nền tảng công nghệ. Quy định này sẽ có hiệu lực vào năm tới.

{keywords}
Các nền tảng cho vay trực tuyến như Ant Group có thể đối mặt nhiều hơn với áp lực định giá khi triển vọng tăng trưởng bị giảm sút. (Ảnh: AP)

Cuối năm ngoái, khi dự thảo của các quy định này được công bố, cổ phiếu các hãng công nghệ đã đồng loạt lao dốc. Financial Times cho rằng, đây là một trong những chất xúc tác cho quyết định đột ngột hủy bỏ thương vụ IPO trị giá 37 tỷ USD của công ty thanh toán và cho vay trực tuyến Ant Group - một mảng kinh doanh của Tập đoàn Alibaba.

Theo các chuyên gia, với những quy định mới này, công ty cho vay trực tuyến Ant sẽ chịu nhiều áp lực về định giá hơn.

Ông Wong Kok Hoi, sáng lập của Quỹ quản lý tài sản APS cho rằng, những quy định này có thể buộc các công ty fintech phải điều chỉnh quy mô hiện tại và cải tổ hoạt động từ mô hình doanh nghiệp sang tương tự như các ngân hàng thương mại. "Mô hình kinh doanh của Ant sẽ phải cải tiến hơn nữa", ông nói.

"Điều này sẽ làm tăng chi phí tài chính cho khách hàng và làm tê liệt một trong những mảng kinh doanh phát triển nhanh nhất của Ant. Do đó, gần như chắc chắn, định giá cuối cùng của Ant sẽ bị giảm", Michael Pettis, chuyên gia tài chính ở Đại học Peking nhận định.

Bruce Pang - Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược và vĩ mô tại China Renaissance Securities cho rằng, những quy định mới ngày đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ được yêu cầu giới hạn mảng cho vay chung mà họ thực hiện với các công ty fintech. Một số các công ty fintech cũng phải có các giấy phép mới mới được hoạt động.

"Các nền tảng cho vay trực tuyến có thể đối mặt nhiều hơn với áp lực định giá khi triển vọng tăng trưởng bị giảm sút. Do đó, họ sẽ phải huy động thêm vốn để tài trợ cho các khoản vay chung với các ngân hàng", ông nói.

Trước khi có các quy định mới về việc góp vốn này, Ant chỉ góp 2% trong số hàng trăm tỷ USD mà họ cho vay tiêu dùng, phần lớn còn lại đến từ các đối tác ngân hàng.

Hiện ứng dụng Alipay - ứng dụng thanh toán, cho vay và bảo hiểm - của Ant phục vụ hơn 700 triệu khách hàng mỗi tháng.

(Theo FT / Dân Trí)