Ngày 1/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.976 đồng (giảm 4 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.615 đồng.

Đầu giờ sáng nay, một số ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua) và 23.370 đồng (bán). 

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.150  đồng (mua) và 23.250 đồng (bán). Eximbank: 23.140 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh tăng 0,05% lên 96,81. Sự phục hồi của doanh số bán nhà mới, lạm phát và chi tiêu tiêu dùng yếu hơn, phần nào cho thấy rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất, điều này có thể sẽ gây áp lực lên đồng bạc xanh. Bộ Thương mại cho biết, chỉ số tiêu dùng đã chậm lại 0,1% trong tháng 1. Doanh số bán nhà mới tăng 4,9% lên.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm ra một thỏa thuận ràng buộc để giải quyết các chỉ trích của ông Trump về việc Trung Quốc nhiều năm đối xử không công bằng đối với các công ty Mỹ. Đàm phán hoàn tất sẽ cho phép việc cắt giảm thuế quan đối với các doanh nghiệp ở cả hai nước.

{keywords}

Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, trước đó đã nói với CNBC rằng "chúng tôi vẫn đang có những bước tiến lớn", khi các cuộc đàm phán được lên kế hoạch sẽ tiếp tục tại thủ đô của Hoa Kỳ vào ngày 3/4.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bắt đầu phiên đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh. Mặc dù một thỏa thuận vẫn chưa được bảo đảm, nhưng có những khuyến khích ngày càng tăng cho cả hai bên để tiến tới thỏa thuận tại hoặc trước ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 6.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May có nguy cơ sụp đổ toàn bộ nếu bà không đạt được thỏa thuận Brexit “bầm dập” được Quốc hội thông qua. Hiện có chưa đầy 2 tuần để thuyết phục 27 quốc gia EU khác rằng bà May có thể phá vỡ bế tắc. Nếu không, bà sẽ phải yêu cầu khối gia hạn thêm hoặc đưa Anh ra khỏi EU vào ngày 12/4 tới mà không có thỏa thuận nào để làm dịu cú sốc kinh tế.

Trong một động thái liên quan,bà May cho biết sẵn sàng từ chức nếu thỏa thuận Brexit của mình được thông qua quốc hội, đồng nghĩa một thủ tướng khác sẽ dẫn đầu vòng đàm phán tiếp theo với Brussels về mối quan hệ tương lai của Anh với khối này.

Tỷ giá GBP/USD giảm 0,29% xuống 1,3006 USD và tỷ giá EUR/USD tăng 0,035 lên 1,1217 USD.

Tỷ giá USD/JPY tăng 0,18% lên 110,82 khi Phố Wall tăng điểm trong bối cảnh rủi ro được cải thiện khi S&P gần đạt mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2009.

Ngày 29/3 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.980 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.619 đồng (tăng 7 đồng).

Đầu giờ sáng 29/3, đa số các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay 5 đồng so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.150 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán). Vietinbank: 23.155 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán). ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Nam Hải