Ngày 19/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.163 đồng (giảm 5 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.803 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.110 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán). Eximbank: 23.130 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán).

Chỉ số đô la theo dõi đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính tăng lên mức 97.343. Đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer cho biết, Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa châu Âu khi nước này tìm cách giảm thâm hụt thương mại, làm dấy lên lo ngại về triển vọng của đồng euro do xuất khẩu.

Vào tháng 10, Washington đã đi trước một bước và áp thuế 10% đối với máy bay dân dụng lớn và mức thuế 25% đối với hàng nông sản từ châu Âu. Mỹ từ lâu đã lập luận rằng, các khoản trợ cấp cho Airbus đã làm tổn thương hãng máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ và các nỗ lực của EU để tuân thủ các phán quyết trước đây của WTO đối với các khoản trợ cấp không đủ cho một sân chơi bình đẳng.

{keywords}
Tỷ giá

Đồng tiền của Anh đã giảm 0,3% ở mức 1.3099 đô la sau khi giảm xuống còn 1.3074 đô la. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết, chính phủ Anh cam kết đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Liên minh Châu Âu (EU) trước cuối năm 2020.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU), Michel Barnier tuyên bố, EU sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng được thời hạn gấp rút và đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với nước Anh trước cuối năm tới. EU sẽ nỗ lực tối đa nhằm đáp ứng thời hạn 11 tháng cho việc ký kết thỏa thuận thương mại với Anh và tránh khả năng không thỏa thuận, khi điều này có thể khiến nền kinh tế phải gánh thiệt hại.

Đồng đô la tăng so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, giao dịch ở mức 7,0016 tại thị trường nước ngoài. Mỹ và Trung Quốc đang hoàn tất thỏa thuận thương mại một giai đoạn một, mặc dù lo ngại vẫn còn trong tương lai.

Ngày 18/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.158 đồng (giảm 4 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.803 đồng (giảm 4 đồng).

Đầu giờ sáng 18/12, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.110 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán).

Vietcombank, Vietinbank và BIDV đều niêm yết ở mức: 23.110 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán). ACB: 23.125 đồng (mua) và 23.225 đồng (bán).

Đông Sơn