Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới trong 11 tháng. Trong nước, USD tự do đứng ở mức cao, trên ngưỡng 23 ngàn đồng.

Ngày 20/6 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.617 đồng (tăng 15 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.276 đồng (tăng 16 đồng).

Đầu giờ sáng 20/6, một số ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay thêm 3 đồng so với cùng giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 22.815 đồng (mua) và 22.885 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 22.810 đồng (mua) và 22.880 đồng (bán). Vietinbank: 22.828 đồng (mua) và 22.898 đồng (bán). BIDV: 22.815 đồng (mua) và 22.885 đồng (bán). ACV: 22.825 đồng (mua) và 22.895 đồng (bán). 

Đầu phiên giao dịch ngày 20/6 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,17 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1568 USD; 109,74 yen đổi 1 USD  và 1,3166 USD đổi 1 bảng Anh. 

{keywords}
 

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới trong 11 tháng. Trong nước, USD tự do đứng ở mức cao, trên ngưỡng 23 ngàn đồng.

Đồng USD lên giá bất chấp thị trường tài chính thế giới chao đảo trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục leo thang sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc và đe dọa sẽ mở rộng diện đánh thuế nếu Trung Quốc có những biện pháp trả đũa.

Trong một diễn biến mới nhất, Trung Quốc cho biết sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nếu Mỹ áp dụng mức thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có các biện pháp toàn diện để "đáp trả một cách cứng rắn".

Theo đánh giá của Trung Quốc, các mức thuế bị áp đặt tiềm tàng là một mối đe dọa và là hành động tống tiền, mâu thuẫn với các thỏa thuận song phương đã đạt được trong quá trình tham vấn.

Đồng bạc xanh chủ yếu do các đồng tiền khác trong đó có euro và Nhân dân tệ tụt giảm trước sức khỏe yếu kém của châu Âu và bất ổn các thị trường tài châu Á.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bật tín hiệu khá rõ ràng về việc đẩy mạnh tốc độ tăng lãi suất. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định chưa vội thực hiện chính sách thắt chặt tiền tê.

Giới chuyên gia nhận định động thái áp mức thuế mới trên nhiều khả năng sẽ đẩy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đến bờ vực một cuộc chiến thương mại mà các thị trường và giới công nghiệp đã lo ngại từ lâu.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 19/6, tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân hàng tăng 10-15 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 22.815 đồng/USD và 22.885 đồng/USD.

Tới cuối phiên 19/6, Vietcombank niêm yết ở mức: 22.810 đồng (mua) và 22.880 đồng (bán). Vietinbank và ACB: 22.825 đồng (mua) và 22.895 đồng (bán). BIDV: 22.815 đồng (mua) và 22.885 đồng (bán).

So với trước Tết, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 130-150 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.980 - 23.020 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 19/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.188 đồng (mua) và 26.501 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.770 đồng (mua) và 30.247 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 205,5 đồng và bán ra ở mức 211,2 đồng.

V. Minh

Đại gia ôm đất đặc khu dính đòn: Giá đổ dốc, nhà đầu tư tháo chạy

Đại gia ôm đất đặc khu dính đòn: Giá đổ dốc, nhà đầu tư tháo chạy

Đại gia ngoại bất ngờ quay đầu bán cổ phiếu và không còn duy trì tình trạng tiền mặt 0%. Tỷ trọng cổ phiếu bất động sản cũng giảm xuống.

23 tuổi sở hữu 1.700 tỷ, đại gia trẻ tuổi giàu hơn Bầu Đức

23 tuổi sở hữu 1.700 tỷ, đại gia trẻ tuổi giàu hơn Bầu Đức

Hàng loạt các giao dịch sang tên bí ẩn tại VPBank đã tạo ra thêm nhiều đại gia trẻ tuổi là cổ đông của ngân hàng và có tài sản ngàn tỷ.

Làm cú đậm 1 tỷ USD: Đại gia giàu nhất làng ngân hàng gây đảo lộn

Làm cú đậm 1 tỷ USD: Đại gia giàu nhất làng ngân hàng gây đảo lộn

Đại gia gốc Đông Âu, cả nhà có tỷ USD, giàu nhất ngân hàng Việt có bước đi đúng như kế hoạch trước đó: tăng vốn điều lệ thêm tỷ USD, bất chấp ngân hàng có khởi đầu không mấy tốt đẹp.