Ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.154 đồng (tăng 6 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.799 đồng (tăng 1 đồng).

Đầu giờ sáng 23/10, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.145 đồng (mua) và 23.265 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.145 đồng (mua) và 23.265 đồng (bán). Vietinbank: 23.140 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán). ACB: 23.155 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 23/10 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,45 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1134 USD; 108,52 yen đổi 1 USD  và 1,2917 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh thương mại Mỹ-Trung được báo cáo vẫn tích cực. Đồng bảng Anh vẫn ở trên đỉnh cao 5 tháng, còn euro giảm nhẹ.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho biết, các nỗ lực chấm dứt chiến tranh thương mại giữa nước Mỹ và Trung Quốc vẫn diễn ra tốt đẹp. Thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ được ký kết vào giữa tháng 11 tới.

Phía Trung Quốc cũng khẳng định hai bên đã đạt nhiều tiến triển trong đàm phán thương mại. 

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng trở lại.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, một thỏa thuận toàn diện có lẽ sẽ còn lâu và sóng gió trên các thị trường tài chính có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Theo ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ, giữa Washington và Bắc Kinh hiện vẫn còn những vấn đề nổi cộm cần được giải quyết.

Nhiều đánh giá cũng cho rằng, mối quan hệ song phương Mỹ - Trung đã thay đổi sâu sắc và quan hệ kinh tế tốt đẹp sẽ không thể trở lại như xưa.

Các số liệu về thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đều giảm. Nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi đó tại Mỹ người nông dân và người tiêu dùng đều đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực.

Giới đầu tư hiện cũng đang theo dõi những tín hiệu cho một cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo lịch diễn ra vào cuối tháng này.

Tại châu Âu, bảng Anh vẫn treo cao, trong khi euro giảm. Trong một diễn biến mới nhất, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi quốc hội nước này thông qua Brexit trong tuần này với lời khẩn thiết cho rằng ông, EU và cả người dân Anh không mong muốn lùi thời hạn Brexit.

Ông Johnson kêu gọi các hạ nghị sĩ bỏ phiếu để kịp đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 sau 2 thất bại trước đó vào 19/10 và 21/10. Ông Johnson kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thông qua vào 14/10, đúng 1 tuần trước khi Brexit diễn ra.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 22/10, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.145 đồng/USD và 23.265 đồng/USD.

Tới cuối phiên 22/10, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.145 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. Vietinbank: 23.241 đồng/USD và 23.61 đồng/USD. ACB: 23.155 đồng/USD và 23.255 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2019, đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 40 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 22/10, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.720 đồng (mua) và 26.518 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.944 đồng (mua) và 30.235 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 208,0 đồng và bán ra ở mức 214,5 đồng.

V. Minh