Chỉ số đô la Mỹ theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ khác không thay đổi ở mức 97.380.

Washington và Bắc Kinh vẫn bất đồng về khối lượng nông sản mà Trung Quốc cam kết nhập khẩu từ Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc chưa cho thấy nhiều dấu hiệu đàm phán thương mại với Mỹ đang tiến triển.

Đầu tuần này, chứng khoán thế giới được phen lao đao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể hoãn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sau bầu cử Mỹ năm 2020.

Thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ quyết định này dựa trên đơn xin miễn thuế của các doanh nghiệp tư nhân đối với mặt hàng đậu tương và thịt lợn. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ chính xác số lượng sẽ được miễn thuế.

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung liên tục leo thang kể từ tháng 7/2018, khi hai nước liên tiếp bổ sung các mức áp thuế với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau.

Tỷ giá EUR/USD ít thay đổi ở mức 1.1102 do dữ liệu cho thấy các đơn đặt hàng của nhà máy Đức bất ngờ giảm trong tháng Mười.

Tỷ giá GBP/USD ổn định ở mức 1.3156. Mặc dù còn một tuần nữa mới diễn ra bầu cử, song Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5/12 đã công bố kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới của ông. Trong kế hoạch trên, Thủ tướng Johnson nhắc lại cam kết đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

Tỷ giá USD/JPY giảm 0,1% xuống 108,68. Nhật Bản vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 240 tỉ USD đầu tiên sau 3 năm giúp nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đối phó nguy cơ tăng trưởng chậm lại và phục hồi sau các thảm họa thiên nhiên gần đây.

Được biết, gói kích thích sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm thúc đẩy chi tiêu không dùng tiền mặt và chi tiêu cho các công trình công cộng nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng sau một loạt thảm họa thiên nhiên.

Ngày 6/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.164 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.812 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 6/12, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.120 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.120 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán). Vietinbank: 23.104 đồng (mua) và 23.224 đồng (bán). ACB: 23.120 đồng (mua) và 23.220 đồng (bán).

Đông Sơn