Hiện nay, không khó để bắt gặp những mặt hàng Việt giá rẻ “đội giá” khi sang nước ngoài.

Là mặt hàng không còn được ưa chuộng nhiều tại thị trường trong nước, cao Sao Vàng gần như "mất tích" và được bán với giá rất "bèo" (chỉ khoảng 5.000 đồng/hộp). Song nhiều năm trở lại đây, loại cao này lại là sản phẩm hot tại các sàn TMĐT lớn trên thế giới.

Cao Sao Vàng bán khá chạy trên các website mua bán trực tuyến nổi tiếng và có uy tín trên thế giới như Ebay, Amazon... với mức giá cao gấp vài chục lần so với thị trường Việt. Rất nhiều người Việt đã ngỡ ngàng khi thấy những mức giá này.

Tại Hàn Quốc, một hộp có trọng lượng 3gr có giá 9,84 Won (khoảng 210.000 đồng). Trên trang mua bán điện tử Coupang của nước này, một hộp cao Sao Vàng 10g có giá bán lên đến 71.900 won (hơn 1,5 triệu đồng).

Trên Ebay, giá của cao Sao Vàng đắt gấp 37 lần so với ở Việt Nam, lên đến 8,5 USD (gần 197.000 đồng).

Trên trang Amazon, giá cao Sao Vàng là khoảng 7,5 USD (hơn 173.000 đồng).

Dù giá bán cao ngất ngưởng nhưng sản phẩm thường xuyên trong tình trạng hết hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Trước "cơn sốt" cao Sao Vàng, từng có không ít các sản phẩm mang tính biểu tượng của Việt Nam như mì, nước mắm, chổi đót... được rao bán trên các chợ mạng quốc tế với giá cao.

Nước mắm Việt set 3 chai x 650ml trên trang Amazon của Nhật Bản có giá 2.234 yen (500.000 đồng). Một thùng mỳ chua cay 30 gói bán cũng trên trang này có giá 2.775 yen (620.000 đồng).

Ở Việt Nam, lá chuối là mặt hàng dễ mua và có giá cực rẻ, chỉ khoảng 20.000 đồng/kg. Nếu mua sỉ, giá lá chuối chỉ còn từ 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, trên các trang thương mại điện tử quốc tế như Amazon, eBay… 1 số shop online bán mặt hàng này với giá cao gấp 20 - 30 lần như vậy.

Trang Amazon bán lá chuối với giá 17,95 USD (tương đương hơn 416.000 đồng) chưa kể phí vận chuyển.

Trên trang eBay, các loại lá chuối phong phú hơn, giá cả cũng nhỉnh hơn so với trang Amazon. Hai tàu lá chuối trên eBay được bán giá 20 USD (tương đương hơn 463.000 đồng), chưa tính phí vận chuyển. Mức phí vận chuyển quốc tế cho 1 kg lá chuối là 17 USD (393.000 đồng).

Lá chuối Việt Nam được cửa hàng online trên Amazon Nhật Bản bán với giá 2.280 yen/lá, tức hơn 500.000 đồng/lá. Nếu mua 2 lá giá chỉ còn 1.980 yên/lá (tương đương hơn 440.000 đồng); mua 3 lá thì giá chỉ khoảng 760.000 đồng và nếu cần sử dụng nhiều thì mua theo“combo” 5 chiếc lá chuối với giá 1.168.000 đồng.

Nón lá Việt Nam có giá cực kỳ bình dân ở quê nhà, chỉ từ 35.000 đồng trở lên. Nhưng trên website nước ngoài, nón lá lại “đội giá” lên tới 21 USD/cái (486.000 đồng).

Chổi đót – vật dụng đa chức năng quen thuộc trong mọi gia đình Việt thường có giá bán chỉ từ 27.000 đồng. Nhưng trên website bán hàng nước ngoài, sản phẩm này được chào bán với giá không tưởng: 20 USD/chiếc (463.000 đồng).

Lá tía tô là loại lá gia vị phổ biến ở Việt Nam, rất dễ trồng, có thể mọc bờ mọc bụi. Khi được xuất sang Nhật, tía tô được bán với giá siêu đắt đỏ, chúng có giá lên tới 500 – 700 đồng cho một lá.

Ở Việt Nam hạt mít chủ yếu bỏ đi nhưng trong siêu thị Nhật, hạt mít Việt Nam được đóng gói và bày bán với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg.

Ở Việt Nam, quả tầm bóp mọc hoang dại ở vùng nông thôn, trên các bờ ruộng, bãi cỏ. Mặt hàng này đã đội giá lên gấp nhiều lần khi sang tới Nhật Bản. 1kg tầm bóp có giá bán khoảng 700.000 đồng.

Ở Việt Nam, lá chanh có giá rẻ như cho, chỉ 1.000-2.000 đồng/mớ. Tuy nhiên, lá chanh lại là loại lá gia vị có giá rất cao ở nước ngoài. Tại trang bán hàng trực tuyến Amazon.com, lá chanh lại được rao bán với giá khoảng 7 USD/1 oz, tương đương 25g. Như vậy, 100g lá chanh có giá vào khoảng 28 USD (648.000 đồng), 1kg sẽ có giá vào khoảng 6,48 triệu đồng.

Vải thiều là loại hoa quả phổ biến ở Việt Nam với mức giá từ 20.000-30.000 đồng/kg khi vào chính vụ. Trong khi đó, 1kg vải thiều Việt Nam được bán tại Nhật có giá lên đến hơn 500.000 đồng.

Không chỉ gây sốc về mức giá cao đối với quả vải mà hạt vải cũng được đóng gói trên các shop online ở Nhật, với giá quy ra tiền Việt khoảng 140.000 đồng/5 hạt vải.

Ở Việt Nam, hầu hết mọi người đều vứt lõi ngô đi. Ở nông thôn, lõi ngô còn được một số gia đình giữ lại cho bò ăn hoặc phơi khô để làm củi đun. Còn ở nước ngoài, lõi ngô được đóng gói để bán với giá hơn 40.000 đồng/túi. Những lõi ngô này được tách hạt bằng tay hoặc bằng dụng cụ đảm bảo vệ sinh, giữ sạch sẽ có thể đun nước để uống. Mỗi túi lõi ngô gồm 4-5 cái.

Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi vốn là thứ tưởng chừng như bỏ đi tại Việt Nam, nhưng lại trở thành mặt hàng đắt khách ở Nhật Bản. Những chiếc túi xách được tái chế từ bao bì “cám con cò” có giá bán trung bình từ 400.000 – 800.000 đồng/chiếc.

(Theo Dân Việt)