Trong lúc thả lưới bắt cá ở hồ, anh Tuất bất ngờ bắt được một con cá chạch dài khoảng 20 cm, toàn thân có màu vàng rực khác lạ so với đồng loại thường có màu tro.

Ngày 15/3, anh Nguyễn Duy Tuất (24 tuổi, trú ở thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết anh vừa bắt được một con cá chạch màu vàng rực hiếm thấy.

{keywords}
Người dân bắt được cá chạch màu vàng rực.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, trong khi đi thả lưới bắt cá ở một hồ nước tự nhiên trong xã, anh Tuất đã bắt được con cá này.

Quan sát bên ngoài, con cá dài gần 20 cm; toàn thân cá có màu vàng rực khác thường. Theo anh Tuất, cá chạch thường có màu tro, có chấm bi trên thân.

Anh Tuất cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy cá chạch có màu vàng khác thường như vậy. Nghe tin anh bắt được cá chạch lạ, nhiều người trong thôn đã tò mò kéo đến xem, tỏ ra thích thú.

Cá chạch bùn có kích cỡ nhỏ, sống chủ yếu ở lớp bùn trong ao, hồ, ruộng lúa, kênh mương. Chúng thích nghi nhanh ở môi trường xấu. Khi nhiệt độ nước quá cao, hoặc quá thấp chạch rúc xuống bùn.

Chạch trưởng thành nặng 30-60 gr, con to nhất nặng 100 g dài 20 cm. Cá chạch bùn có màu tro đậm, có đốm đen xen kẽ.

(Theo Zing)